Mưa lớn, Quảng Bình đối diện đợt lũ lớn đầu tiên của năm 2022

Mưa lớn trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Bình, nhiều cơ sở du lịch phải đóng cửa tạm thời để phòng chống lũ…

Ghi nhận của PV báo Tổ Quốc tại Quảng Bình cho thấy, trong mấy ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình xuất hiện liên tục những đợt mưa lớn, mưa kéo dài làm nước các con sông suối ở thượng nguồn lên nhanh, nhiều khu vực đã bị chia cắt, sạt lở, nước tràn qua các tuyến đường liên xã, các ngầm dẫn đến nhiều địa điểm ở miền núi bị chia cắt cục bộ.

Nước sông Son lên cao làm tất cả các điểm du lịch tại khu vực này phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách và các cơ sở du lịch thực hiện công tác phòng chống lũ

Nước sông Son lên cao làm tất cả các điểm du lịch tại khu vực này phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách và các cơ sở du lịch thực hiện công tác phòng chống lũ

Nước lên nhanh tràn qua các con đường ở vùng núi rẻo cao của các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy đã gây chia cắt cục bộ ở các tuyến đường huyết mạch nối vào các xã, các bản trọng yếu ở khu vực biên giới như ở xã Tân - Thượng Trạch (Bố Trạch) hay ở các xã Trọng Hóa, Dân Hóa thuộc huyện Minh Hóa…

Tại khu vực huyện Minh Hóa - Quảng Bình đã có những điểm ngập lụt khi mực nước ngầm K Ai, K Định lên từ 0,8 - 1m gây chia cắt cục bộ bản Hà Nôông, Tà Rà và 1 phần bản K Ai. Các ngầm từ quốc lộ 12A vào đồn nước đang chảy xiết, xói lở, người và các loại phương tiện chưa qua lại được.

Cảnh báo người dân tại những tuyến đường ngập nước lũ, các tuyến đường nguy hiểm

Mưa lớn làm chia cắt cục bộ gây tắc đường tại hai xã biên giới Tân Trạch, Thượng Trạch của huyện Bố Trạch làm nước suối vào bản Cồn Roàng còn ngập sâu khoảng 1,5 m, tại ngầm qua bản Cà Roòng 1 ngập sâu khoảng 1m, tại ngầm qua bản Khe Rung còn ngập sâu khoảng 0,8m người, phương tiện chưa qua lại được. Đường 20 tại khu vực km 12 Trạ Ang (khu vực OZo) nước ngập khoảng 1,7m, tại ngầm tại km 23 bị ngập cục bộ khoảng 1m; Khu vực km37 đường bị sạt lở xe ô tô không lưu thông được.

Nước lũ đang lên nhanh tại "Rốn lũ" Tân Hóa (Minh Hóa - Quảng Bình)

Tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, nước sông suối bắt đầu dâng cao, đường vào các bản Ploãng, Zìn Zìn, Dóc Mây, Trung Sơn (Huyện Quảng Ninh) bị ngập; phía bắc cầu 123 đường HCM tây có 1 điểm sạt lở dài khoảng 10 m phủ hết tà lý âm, phương tiện không qua lại được.

Đặc biệt, tại km 123+200 đường HCM nhánh tây thuộc xã Lâm Thủy bị sạt lở khoảng 30m3 đất đá (dài khoảng 10m, rộng 5m); tại km 35 Quốc lộ 9c cây đổ chắn ngang đường, hiện tại giao thông trên quốc lộ 9c, đường HCM nhánh Tây đang tắc, người, phương tiện không qua lại được.

Đường vào Rục (Thượng Hóa - Minh Hóa) bị đất đá từ trên cao rơi xuống làm ách tắc, cơ quan chức năng đã giải phóng đường tuy nhiên mưa lớn, đất đá vẫn tiếp tục đổ xuống rất nguy hiểm cho người qua lại

Một tuyến đường liên thôn ở Minh Hóa ngập sâu trong nước lũ

Nước lũ gây chia cắt, sạt lở các tuyến đường ở vùng cao

Nước lũ ở các con suối tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Mưa lớn kéo dài xuất hiện vào chiều tối qua (9/10) làm sông suối và nước ở sông Son (Phong Nha - Bố Trạch) dâng cao ảnh hưởng trực tiếp đến những điểm du lịch, các điểm vui chơi ở Suối Moọc, Zipline Sông Chày – Hang Tối, Động Phong Nha, Động Thiên Đường…

Sáng nay, các đơn vị khai thác du lịch ở những điểm du lịch tập trung, những điểm vui chơi ở và tất cả các tour tuyến khám phá cảnh đẹp tự nhiên ở khu vực miền núi đã đồng loạt thông báo dừng hoạt động để tránh lũ.

Vĩnh Quý

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/mua-lon-quang-binh-doi-dien-dot-lu-lon-dau-tien-cua-nam-2022-20221010121832239.htm