Mưa lớn ở Trà Leng, nước lũ lại cuồn cuộn đổ về

Mưa lớn đang tiếp tục đổ xuống khu vực xã Trà Leng gây sạt lở, ngập lụt ở nhiều nơi.Các hồ thủy điện xả lũ

Trao đổi với báo chí tối ngày 6/11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường QL40B đến huyện bị chia cắt, sạt lở. Trên tuyến đường QL40B qua địa bàn huyện xảy ra ít nhất năm điểm sạt lở, giao thông một số đoạn bị tê liệt.

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Leng

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Leng

Đặc biệt, khu vực Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My)- nơi từng xảy ra vụ sạt lở khiến 9 người chết, 13 người mất tích nước lũ đang đổ về cuồn cuộn trên dòng sông Leng. Nước lũ trên sông Leng dâng cao tràn vào trường, khiến các thầy cô trường Phố thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng phải di dời đồ đạc, sách vở lên cao.

Đàn heo đi tránh lũ

Đoạn đường bị sạt lở

Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng trưởng Phố thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng cho biết, ngày 6/11 tại Trà Leng có mưa rất lớn gây nên tình trạng lũ quét trên sông Leng. Clip của một giáo viên ghi lại cho thấy dòng nước lũ hung dữ cuồn cuộn đổ xuống dòng sông Leng trong khi trời vẫn không ngừng trút mưa.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, đến 20h ngày 6/11, mực nước về hồ thủy điện A Vương là 148 m3/s, Đak Mi 4 là 2.135 m3/s, Sông Bung 4 là 202 m3/s. Ba hồ thủy điện này xả nước về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng 1.548 m3/s.

Tại hồ thủy điện Sông Tranh, lưu lượng nước về hồ đang ở mức 2.249 m3/s và đang xả nước về sông Thu Bồn với lưu lượng 1.438 m3/s.

Theo các số liệu cập nhật, lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện liên tục tăng, khiến các thủy điện này cũng tâng dần lưu lượng xả lũ.

Hoàng Yên (T/h)

Ảnh nguồn: Dân Trí, Người lao động, Pháp luật TP.HCM

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/mua-lon-o-tra-leng-nuoc-lu-lai-cuon-cuon-do-ve-a345236.html