Mưa lớn ở Michigan, sân bóng biến thành hồ nước khổng lồ

Cơn mưa lớn trong đêm tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan, đã biến sân vận động Waldo của Đại học Western Michigan thành một hồ nước lớn vào sáng 20/6.

Theo CNN, cơn mưa lớn khiến hệ thống thoát nước trong khuôn viên Đại học Western Michigan bị quá tải và nước bắt đầu tràn vào sân bóng đá, sân bóng chày gần đó và các bãi đỗ xe xung quanh. Để bảo vệ các tòa nhà gần đó, máy bơm thoát nước cho sân bóng phải ngừng hoạt động. Vì thế, sân vận động trở thành một bể bơi khổng lồ, chỉ có điều là nước hơi đục, theo người phát ngôn của trường, bà Paula Davis.

Một nhân viên của trường đã đăng lên Facebook bức ảnh chụp lại cảnh sân vận động ngập nước và mô tả: "Sân vận động Waldo có thể bắt đầu tổ chức các cuộc thi chèo thuyền".

Sân vận động Waldo của Đại học Western Michigan trở thành một hồ nước khổng lồ sau cơn mưa lớn. Ảnh: Fox17.

Sân vận động Waldo của Đại học Western Michigan trở thành một hồ nước khổng lồ sau cơn mưa lớn. Ảnh: Fox17.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NAS) đã đưa ra khuyến cáo lũ lụt vào sáng 20/6 cho thành phố Kalamazoo, và cập nhật thành một cảnh báo vào buổi chiều. Lượng mưa rơi xuống thành phố trong ngày 20/6 là hơn 100 mm, theo NAS. Với tình cảnh của sân vận động Waldo, toàn bộ khu vực trở thành một miếng bọt biển đầy nước.

Một đợt ngập lụt tương tự đã xảy ra ở sân vận động này hồi tháng 10/2017, khiến cho một trận đấu bóng bầu dục bị hủy bỏ. Rất may không có sự kiện thể thao nào được lên kế hoạch cho sân vận động của trường trong tuần này, mặc dù trường sẽ phải đối mặt với một khối lượng lớn những thứ phải dọn dẹp sau khi cơn lũ rút đi.

Bà Davis cho biết tình hình đã được kiểm soát vào chiều 20/6.

"Vào lúc 11h, chúng tôi đã bật máy bơm trở lại và mực nước trong sân vận động đã hạ xuống. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy mặt sân rồi", bà Davis trả lời CNN trong một email.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-lon-o-michigan-san-bong-bien-thanh-ho-nuoc-khong-lo-post958873.html