Mưa lớn, nước xoáy lở mố, Cầu Đôi 'gãy đôi'

Rạng sáng 3.9, Cầu Đôi (km 21 + 600 ĐT 766), thuộc xã Tân Hà, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ bị sập sau đợt mưa lớn vào chiều qua (2.9).

Cầu Đôi bị sập sau khi nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến xoáy lở mố cầu - Ảnh: Quế Hà

Ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch UBND H.Đức Linh cho biết, nguyên nhân ban đầu do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về xoáy lở một mố cầu khiến Cầu Đôi bị gãy đôi. Do sự cố xảy ra vào thời điểm rạng sáng, ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

[VIDEO] Hiện trường vụ gãy cầu

Ông Húy cho biết thêm, hiện ngành công an và giao thông đang điều tiết giao thông vào đường tránh thuộc xã Tân Hà.

UBND huyện cũng đã có báo cáo khẩn lên UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT tỉnh triển khai khẩn việc thi công cầu bằng dầm thép kiên cố qua Cầu Đôi để giao thông qua tuyến Tỉnh lộ 766 được thông suốt.

Theo dự báo, chiều nay trên địa bàn H.Đức Linh vẫn còn mưa lớn. UBND huyện đề nghị các xã khu vực ngập, nhất là các vùng trũng thuộc các xã: Tân Hà, Đông Hà, Đức Hạnh chủ động sơ tán các hộ dân có nguy cơ bị ngập.

Cầu Đôi dài khoảng 10m bắc qua kênh thoát nước đập Tân Hà.

Hiện Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đang triển khai khắc phục sự cố để nối lại giao thông tại khu vực này.

Cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trên địa bàn H.Đức Linh, nhiều điểm dân cư tại các xã: Tân Hà, Trà Tân, Đức Hạnh, Đông Hà đã bị ngập lụt; 2.500 ha hoa màu bị ngập trong nước. Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ dân để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện trường sập Cầu Đôi - Ảnh: Quế Hà

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mua-lon-nuoc-xoay-lo-mo-cau-doi-gay-doi-999297.html