Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập như sông

Sáng 25-5, cơn mưa nặng hạt kéo dài nhiều giờ khiến nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng.

Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh nước ngập cao sau cơn mưa, sáng 25-5.

Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh nước ngập cao sau cơn mưa, sáng 25-5.

Sáng 25-5, cơn mưa nặng hạt kéo dài nhiều giờ khiến nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng.

Khu vực ngập nặng tập trung ở phường Thảo Điền (quận 2), các tuyến đường Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), đường Nguyễn Văn Quá (quận 12). Đặc biệt, mưa lớn nước rút chậm nên nhiều hộ dân ở quận Bình Thạnh phải "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

Các hộ dân ở đường Bạch Đằng, đoạn gần Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh che bạt ngăn không cho nước mưa tràn vào nhà.

Ghi nhận một đoạn trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) bị ngập gần nửa bánh xe, có đoạn ngập sâu khoảng nửa mét, làm người đi xe máy loạng choạng tay lái, nhiều xe gắn máy bị chết máy. Cũng ở quận Bình Thạnh, tại đường Bạch Đằng, nước tràn lên cả vỉa hè, nhiều nhà dân phải tự “ứng cứu” bằng cách dùng các tấm bạt lớn căng trước cửa để ngăn nước tràn vào.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp gió mùa tây nam. Cụ thể sáng nay, lượng mưa tại một số trạm đo ở TP Hồ Chí Minh đã vượt 50 mm như trạm Cát Lái (quận 2) 60,8 mm, Củ Chi (huyện Củ Chi) 59,2 mm, Phú Mỹ (quận 7) 55,4 mm...

Theo phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nay đến hết tuần, rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ cùng với gió mùa tây nam trên khu vực Nam Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Do đó, trời nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mua-lon-nhieu-tuyen-duong-o-tp-ho-chi-minh-ngap-nhu-song-647702/