Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh mênh mông trong nước

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút lúc đầu giờ chiều 10/5 đã làm nhiều tuyến đường của TP Hồ Chí Minh ngập sâu.

Khoảng 13 giờ 45 ngày 10/5, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều quận của TP Hồ Chí Minh, khiến người đi đường không kịp trở tay, ướt sũng dưới cơn mưa. Nhiều tuyến đường cũng nhanh chóng ngập trong nước.

Cơn mưa khá lớn, trời tối đen khiến các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) phải bật đèn.

Cơn mưa khá lớn, trời tối đen khiến các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) phải bật đèn.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh mênh mông nước sau cơn mưa.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức cho thấy, cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra trên địa bàn quận 2, quận Bình Thạnh, quận 1... khiến tầm nhìn các phương tiện lưu thông bị hạn chế. Nhiều tuyến đường ngập cục bộ do nước mưa không kịp thoát.

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút diễn ra trên diện rộng.

Đường Quốc Hương (quận 2) ngập trong biển nước sau cơn mưa lớn.

Theo phần mềm cảnh báo ngập nước và triều cường (UDI Maps), nhiều tuyến đường như Mai Thị Lựu (quận 1), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2)... được đánh dấu đỏ (tức đang ngập nước). Tuy nhiên, sau cơn mưa khoảng 20 phút, nước trên các tuyến đường đã bắt đầu rút bớt.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mua-lon-nhieu-tuyen-duong-o-tp-ho-chi-minh-menh-mong-trong-nuoc-20190510151553484.htm