Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

Thông tin từ Trung tâm chỉ huy tín hiệu đèn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), trận mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (Mulan) kéo dài từ sáng sớm hôm nay (12-8) đến 10h cùng ngày chưa có dấu hiệu giảm, đã ảnh hướng đến giao thông khu vực nội thành Hà Nội.

Hiện tại, nhiều tuyến phố như: Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Triều Khúc, Lê Duẩn, Giải Phóng, Dương Đình Nghệ, Cổ Linh, Thái Hà… đã có dấu hiệu ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Thêm vào đó, trận mưa to vào đúng giờ cao điểm nên việc lưu thông qua các cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì… gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến phố đã ngập sâu.

Nhiều tuyến phố đã ngập sâu.

Phố Triều Khúc.

Cứu hộ phương tiện trên đường Dương Đình Nghệ.

Khu vực quận Cầu Giấy.

Để ứng phó với tình hình thời tiết xấu có thể kéo dài tới nhiều ngày sau, Phòng Cảnh sát giao thông đã ứng trực 100% quân số tại các nút giao thông trọng điểm và các điểm úng ngập để làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, ngoài việc hướng dẫn phân luồng, các đội cảnh sát giao thông nội đô còn bố trí nhiều tổ tuần tra sẵn sàng ứng phó khi sự cố tắc đường do mưa ngập, hỏng xe, tai nạn bất ngờ xảy ra. Các đơn vị phụ trách tuyến ngoại thành hướng dẫn phương tiện từ xa hạn chế lưu thông qua những điểm tắc đường.

“Cảnh sát giao thông cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ trên đường phố sẵn sàng trợ giúp người dân khi gặp khó khăn trong mưa lớn. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông địa bàn phụ trách để phối hợp với kênh VOV giao thông và các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời phản ánh tới người dân được biết, phối hợp cùng lực lượng làm nhiệm vụ”, Thiếu tá Đào Việt Long cho biết.

Cảnh sát giao thông ứng trực trên đê Nguyễn Khoái.

Giải phóng ùn tắc tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy.

Theo ghi nhận, từ 8h15, trên tuyến đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, đoạn qua siêu thị Aeon Mall, nước đã ngập một số đoạn ảnh hưởng đến việc lưu thông vào nội đô. Có thời điểm do dừng chờ tín hiệu đèn giao thông khá dài khiến đoàn xe ô tô tắc dài, ảnh hưởng đến giao thông qua cầu Vĩnh Tuy về khu vực quận Hai Bà Trưng.

Để giải quyết tình trạng trên, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã trực tiếp chỉ huy, đồng thời phân công một tổ công tác phân luồng khu vực này.

Giao thông qua các công trình đang xây dựng gặp khó khăn.

“Căn cứ vào tình hình ùn tắc hướng từ cao tốc Hải Phòng - Hà Nội và khu đô thị Ecopark đổ dồn về vào thời điểm buổi sáng, cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện qua cầu Vĩnh Tuy và hướng về cầu Chương Dương không phụ thuộc vào tín hiệu đèn kéo dài để giải phóng ùn tắc. Tại những điểm úng ngập sâu nhất, cảnh sát giao thông đảm nhận vị trí như cọc tiêu sống để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Đến 9h hôm nay, tình trạng ùn ứ qua khu vực đường Cổ Linh đã được giải quyết”, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc cho biết.

Tương tự, trên khu vực phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác do Đại úy Phan Đức Hùng, Đội Cảnh sát giao thông số 5 chỉ huy đã phối hợp cùng tổ công tác phía Nam cầu của Đội Cảnh sát giao thông số 1, kịp thời giải quyết nhiều trường hợp xe chết máy trên cầu để tuyến đường được lưu thông. Đại úy Phan Đức Hùng cho biết, cầu Chương Dương chỉ ùn ứ thời điểm từ 7-8h30. Đến nay, lưu thông qua cầu bình thường.

Tại khu vực tòa nhà Keangnam, đường Dương Đình Nghệ bị ngập sâu, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã bố trí thêm một tổ tuần tra làm nhiệm vụ hướng dẫn và giúp đỡ người dân khi lưu thông qua đây.

Xe buýt chết máy trên đường Dương Đình Nghệ.

Tổ tuần tra tăng cường Đội Cảnh sát giao thông số 6 làm nhiệm vụ gần khu vực tòa nhà Keangnam.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, tại các điểm lên xuống đường Vành đai 3, đường trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long đã được bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và giúp đỡ người dân di chuyển trong mưa lớn.

Ở khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã ứng trực tại ngã tư Giải Phóng - Linh Đàm, đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khu vực Bến xe Giáp Bát cũng bị úng ngập.

Phân luồng tại đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người dân di chuyển trong mưa lớn cần tuân thủ các tín hiệu đèn, hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đi đúng làn, không chen lấn; hạn chế dừng đỗ phương tiện dưới gốc cây to, dưới đường điện cao thế, cạnh tủ biến áp.

Khi gặp tuyến phố ngập lụt, người dân cần bình tĩnh di chuyển qua theo hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Để bảo đảm lộ trình di chuyển hợp lý, lái xe ô tô nắm tình hình qua kênh VOV giao thông, được cảnh sát giao thông phối hợp thường xuyên cập nhật. Người dân nên tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi cần thiết phải tham gia giao thông.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1039274/mua-lon-nhieu-tuyen-duong-ngap-sau