Mưa lớn nhiều giờ, nước ngập lưng cổng nhà ở Quảng Ninh

Cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều điểm thấp ở Quảng Ninh ngập úng, quốc lộ 18A bị chia cắt.

Từ đêm 16/8 đến 5h sáng nay (17/8), tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai tỉnh, lượng mưa đo được tại TP Móng Cái là 124mm, TP Cẩm Phả 127mm, TP Hạ Long 99mm, huyện Hải Hà 137mm.

Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 18A bị ngập tại khu vực đèo Bụt khoảng 1m.

Đường phố ngập sâu

Đường phố ngập sâu

Nhiều ngả đường ngập nước

Theo UBND TP Hạ Long, mưa lớn khiến ngọn đồi tại phường Trần Hưng Đạo sạt lở làm sập phòng ngủ của gia đình anh Phạm Ngọc Thiện. Hậu quả, hai vợ chồng anh này bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Nước ngập lưng cổng nhà dân

Nhiều khu vực tại TP Hạ Long ngập sâu hơn 1m

Xe ô tô chết máy phải gọi cứu hộ

UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở.

Đồ đạc trong nhà dân hư hỏng do nước ngập

Trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu đã đi kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ ở TP Hạ Long.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/su-kien/mua-lon-nhieu-gio-nuoc-ngap-lung-cong-nha-o-quang-ninh-667007.html