Mưa lớn nhiều giờ liên tục, người Hà Nội bì bõm về nhà trong đêm

Chiều tối 5/8, những cơn mưa lớn đổ xuống khắp các quận nội thành với cường độ mạnh và nhiều giờ không ngớt khiến rất nhiều tuyến phố ngập nặng, người dân di chuyển vô cùng vất vả, nhiều xe chết máy phải bì bõm dắt bộ.

Từ trưa 5/8 đến chiều tối cùng ngày, Hà Nội liên tục ghi nhận những cơn mưa rất to ở khắp các quận, huyện. Nhiều nơi mưa ào ào trút xuống tới tận 22h mới ngớt. Mưa lớn đã làm ngập sâu trên nhiều tuyến đường ở khu vực nội thành như Nguyễn Quý Đức, Lương Thế Vinh, Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân), đường Thái Hà, ngã tư Láng Hạ (Q.Đống Đa), Tân Mỹ (Nam từ Liêm)... Những con đường bỗng biến thành “sông”, nước ngập lênh láng, nhiều đoạn quá nửa bánh xe máy.

Nhiều tuyến phố ngập sâu sau cơn mưa tối hôm qua, 5/8.

Nhiều tuyến phố ngập sâu sau cơn mưa tối hôm qua, 5/8.

Theo ghi nhận tại tuyến đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân), nước ngập sâu 30-50cm, người dân bì bõm đi trên đường.

Ngập úng và khổ sở vì tắc đường là thực trạng của tuyến đường Vũ Trọng Phụng mỗi khi trời mưa lớn bởi tuyến đường này đang thi công mở rộng, hệ thống cống ven đường đã bị tắc nghẽn nên chỉ cần một trận mưa khoảng 15 phút, hàng trăm mét đường này sẽ bị ngập úng.

Người dân đi qua đường Vũ Trọng Phụng rất vất vả vì đường hẹp, hay ngập, 2 bên đường lại đang thi công.

Dù chỉ có vài trăm mét đường nhưng lực lượng chức năng cũng toát mồ hôi để điều tiết giao thông cũng như phải căng mình để giúp đỡ những xe bị sự cố.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang ven đường, người đi bộ phải chen chúc với xe cộ dưới lòng đường hoặc phải lựa chọn vượt chướng ngại vật.

Liều mình phóng xe qua những khu vực nước ngập sâu.

Nhiều xe chết máy vì bị ngâm nước quá lâu.

Đường Lương Thế Vinh.

ĐI lại trong đêm tối rất khó khăn

Tối muộn mà tình trạng tắc đường vẫn chưa chấm dứt do các cơn mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường, tuyến phố ngập

Tại đường Tân Mỹ (quận Nam từ Liêm) lượng mưa lớn đổ xuống liên tục nhiều giờ khiến con đường này cũng bị ngập sâu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn ở Hà Nội bắt đầu từ đám mây dông ở khu vực huyện ngoại thành Đan Phượng. Sau đó, mưa bắt đầu từ đây tiếp tục lan rộng về phía các huyện Thạch Thất, Hoài Đức, Quốc Oai và Chương Mỹ.

Trong các quận nội thành, mưa lớn được ghi nhận xảy ra khắp các quận Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Long Biên.

Dự báo, do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, thời tiết Hà Nội trong ngày hôm nay (6/8) sẽ tiếp tục có mưa lớn trở lại.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/mua-lon-nhieu-gio-lien-tuc-nguoi-ha-noi-bi-bom-ve-nha-trong-dem-260574.html