Mưa lớn nhấn chìm hoa màu, chia cắt giao thông ở Nghệ An

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Nghệ An có mưa trên diện rộng khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, chia cắt. Cầu cống, đường giao thông bị hư hỏng, hoa màu ngập chìm trong nước, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Tại huyện Thanh Chương, mưa liên tục khiến mực nước khe suối dâng cao gây ngập một số tuyến đường ở các xã Thanh Thủy, Thanh Xuân… Tràn thôn 2, thôn 7, Khe Mừ (Thanh Thủy) tràn Khe Đẻn, Khe Nu (Thanh Xuân) bị ngập sâu, nước chảy xiết. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực 24/24, nghiêm cấm người dân qua đoạn đường bị ngập.

Nhiều đoạn đường ở huyện Thanh Chương bị ngập sâu trong nước.

Nhiều đoạn đường ở huyện Thanh Chương bị ngập sâu trong nước.

Tại huyện Nam Đàn, mưa lớn kéo theo đất đá trên núi Trét sạt lở làm tắc các cống thoát nước trên Quốc lộ 15 đoạn qua xã Khánh Sơn, khiến nước tràn mặt đường. Cơ quan chức năng đã huy động máy xúc hết đất, đá trên mặt đường, khơi thống cống rãnh thoát nước.

Bên cạnh đó, theo thống kê ban đầu của phòng Nông nghiệp huyện Hưng Nguyên, toàn huyện có 2.500ha lúa hè thu đã được bà con nhân dân thu hoạch xong, còn 1.800ha lúa chưa thu hoạch. Mưa lớn khiến 600 ha lúa bị ngập. Số diện tích lúa bị ngập tập trung ở các xã: Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc và một phần Hưng Phúc, Hưng Thắng, Hưng Thông.

Lúa hè - thu, hoa màu bị ngập sâu trong nước.

Còn tại huyện Nghi Lộc, khoảng 500 ha lúa hè thu bị ngập lụt; 200 ha ngô và nhiều diện tích lạc phủ, rau màu bị hư hại do mưa lũ kéo dài trong mấy ngày qua… Đến thời điểm hiện tại, mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mua-lon-nhan-chim-hoa-mau-chia-cat-giao-thong-o-nghe-an-1460687.tpo