Mưa lớn lan rộng khắp miền Bắc, nhiều địa phương bị ngập lụt

Trong ngày 31-7 và 1-8, mưa lớn tiếp tục lan rộng ra khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm, một số địa phương đã bị ngập lụt.

Du khách ra cầu cảng tàu Cô Tô chờ lên tàu Hải quân về đất liền. Ảnh: CTV

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Cát Hải, TP Hải Phòng có mưa to đã gây ngập lụt toàn bộ diện tích khu vực dân cư và 137 ha đất sản xuất trên của xã Việt Hải, độ sâu từ 0,5-2,5m. 30 hộ dân tại thôn 2 bị ngập từ 1,5-2,5m. Hiện các hộ bị ngập đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Ngoài ra, một số đoạn đường giao thông xã Gia Luận, Việt Hải bị ngập từ 1,5 – 4m, một số điểm thấp trũng bị ngập từ 5-7m. Riêng đoạn đường khu vực Khoăn Đất, xã Việt Hải đã xảy ra lũ ống gây sạt lở đất đá và cây rừng xuống mặt đường làm tắc nghẽn giao thông.

UBND huyện Cát Hải đã huy động các lực lượng để khắc phục ngập lụt. Tuy nhiên, do trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa, cộng với triều cường và nước từ các suối vẫn tiếp tục đổ về nên việc tiêu thoát nước chậm. Các khu vực nói trên vẫn đang bị ngập úng.

Tại tỉnh Sơn La, trong ngày 31-7, huyện Mường La có mưa lớn đã làm 1 nhà bị sập, 1 nền nhà bị sạt lở. Một số tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở với khối lượng khoảng 450m3 gây ách tắc giao thông.

Còn tại tỉnh Quảng Ninh, đến chiều 31-7, Ban chỉ huy PCTT và TKCN đã di dời được 320 hộ dân tại khu vực phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả tới khu vực an toàn. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Được biết, gần 1.000 du khách đã được tàu Hải quân di chuyển từ đảo Cô Tô vào đất liền.

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 thuyền viên tàu cá TH 91287 và 1 thuyền viên tàu cá TH 90446 bị mất tích ngày 27-7.

Nguyễn Bích

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mua-lon-lan-rong-khap-mien-bac-nhieu-dia-phuong-bi-ngap-lut/