Mưa lớn khiến nước sông dâng cao tại Hải Hà, Móng Cái

Trận mưa lớn đêm 14, rạng sáng 15/10, đã khiến nước sông, suối tại Hải Hà và Móng Cái dâng cao. Trên các khu vực sông Hà Cối (Hải Hà), Ka Long (Móng Cái) và các ngầm tràn đã xảy ra lũ và ngập úng cục bộ một số nơi.

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hà Cối dâng cao.

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hà Cối dâng cao.

Huyện Hải Hà và TP Móng Cái đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ. Đặc biệt cử lực lượng túc trực, canh gác 24h/24h, hướng dẫn không cho người dân qua lại các ngầm tràn khi đang có lũ để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên Quốc lộ 18A, đoạn đang thi công cầu vượt cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, thuộc địa phận xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

Đồng thời tăng cường kiểm tra đê điều, hồ đập và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mưa lũ gây ngập úng tại khu dân cư phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà.

Nước lũ dâng cao tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh khiến hoạt động XNK bị ngừng trệ.

Nước lũ sông Ka Long dâng cao, hoạt động XNK qua cầu phao tạm km3+4 Hải Yên bị ngừng.

Âu tàu tại Cảng ICD Thành Đạt cũng bị ngập cục bộ.

Các chủ đò chằng chống đò.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202010/mua-lon-khien-nuoc-song-dang-cao-tai-hai-ha-mong-cai-2505029/