Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập

Đến 19 giờ, nhiều nơi mưa vẫn chưa dứt. Mưa đúng giờ tan tầm cũng gây kẹt xe trên một số tuyến đường

Cây dầu cổ thụ cao 30m bật gốc chắn ngang đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) khiến một người bị thương nặng và giao thông tê liệt trong nhiều giờ liền. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN ;

Cây dầu cổ thụ cao 30m bật gốc chắn ngang đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) khiến một người bị thương nặng và giao thông tê liệt trong nhiều giờ liền. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN ;

Chiều 24/9, cơn mưa lớn kèm gió mạnh suốt nhiều giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến một cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang đường Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 làm một nam thanh niên đang lưu thông trên đường bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường, cây xanh có chiều dài hơn 30m, đường kính gốc hơn 1m đổ chắn ngang toàn phần đường trước cổng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hai chiếc xe máy đậu trước căn nhà đối diện cổng trường và bảng hiệu cũng bị đè hư hỏng.
Sự cố khiến giao thông trên đường Nguyễn Tri Phương bị ùn tắc vào giờ cao điểm chiều. Lực lượng cảnh sát giao thông lập tức phong tỏa một đoạn đường này để nhân viên công ty cây xanh khắc phục sự cố. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, đoạn đường đã được dọn xong, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại.
Theo thông tin từ người dân địa phương, cây bị đổ là cây dầu cổ thụ, một trong số những cây dầu trồng dọc vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương từ nhiều năm. Trời mưa rất lớn, gió mạnh khiến cây bật gốc đè nam thanh niên khoảng 30 tuổi đang điều khiển xe máy làm người này bị thương nặng, sau đó được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Đại diện Ủy ban nhân dân Phường 5 (Quận 10) cho biết, nam thanh niên bị thương đang trong tình trạng hôn mê, tiên lượng khá nguy kịch, chưa thể xác định danh tính vì không có giấy tờ tùy thân. Các y, bác sĩ đang cố gắng hết sức cứu chữa cho bệnh nhân.

Người dân vất vả vượt dòng nước ngập trên đường An Dương Vương (quận 6). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Mưa to cũng khiến nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại phố đi bộ Bùi Viện (Quận 1), nước ngập gần nửa bánh xe.

Các tuyến đường Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân (Quận Thủ Đức) cũng bị ngập sâu đúng thời gian tan tầm khiến nhiều phụ huynh, học sinh phải lội bì bõm trên đường về nhà. Hàng loạt xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ.
Đến 19 giờ, nhiều nơi mưa vẫn chưa dứt. Mưa đúng giờ tan tầm cũng gây kẹt xe trên một số tuyến đường. Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh), đoạn từ Ngã tư Hàng Xanh đến nút giao thông Đài Liệt sĩ, nước ngập hơn nửa bánh xe khiến người dân hầu như bị chôn chân tại chỗ.

Khu vực đường Quốc Hương và khu dân cư Thảo Điền (Quận 2), một trong những “rốn ngập” của thành phố, nước tràn vào nhà dân khiến nhiều gia đình phải vất vả rào chắn, thoát nước để bảo vệ tài sản.

Nước ngập trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) khiến nhiều phương tiện đi lại khó khăn. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo trong những ngày tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hứng chịu thêm nhiều trận mưa dông do mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên nhiều khu vực, đặc biệt là các huyện Bình Chánh, Cần Giờ; trong cơn dông đề phòng sấm sét, gió giật mạnh./.

Hồng Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/mua-lon-khien-nhieu-tuyen-duong-tai-tp-hcm-bi-ngap/170654.html