Mưa lớn khiến ít nhất 27 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 2-7 cho biết, các trận mưa lớn do gió mùa gây ra đã làm nhiều bức tường đổ sập khiến 27 người chết. Riêng tại trung tâm tài chính Mumbai, thời tiết xấu cũng làm gián đoạn giao thông đường sắt và đường không, khiến các nhà chức trách phải đóng cửa nhiều cơ quan và trường học tại đây.

Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở Mumbai (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở Mumbai (Ảnh: AP)

Trong khoảng thời gian gió mùa kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Chín tại Ấn Độ xảy ra nhiều tai nạn do sập nhà và đổ tường do mưa lớn kéo dài làm yếu kết cấu của các công trình xây dựng yếu kém.

Giới chức thành phố Mumnbai cho biết, mưa lớn vào ngày hôm qua đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương khi một bức tường cao 10m đổ sập vào đêm qua. Các đội cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân trong đống đổ nát.

Mưa lớn làm đổ sập tường khiến 18 người thiệt mạng tại Mumbai (Ảnh: AP)

Tại thành phố Kalyan, cách thành phố Mumbai 42km về phía bắc, một bức tường trong một trường học bị đổ khiến ba người thiệt mạng. Tại thành phố Pune gần đó, trong sáng 2-7, sáu người thiệt mạng cũng do một bức tường đổ sập. Vụ tai nạn sáng nay tương tự như vụ tai nạn hôm thứ bảy tuần trước khiến 15 người chết.

Chỉ riêng ở thành phố Mumbai, lượng mưa đo được trong hơn 24 giờ tại một số khu vực lên tới hơn 300mm đã gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều tuyến phố và các tuyến đường sắt, buộc nhà chức trách phải tạm ngừng dịch vụ đường sắt ở một số khu vực.

Khoảng 1.000 người sống ở các khu vực trũng trong thành phố đã được sơ tán tới nơi an toàn khi nước sông dâng cao.

Máy bay của hãng SpiceJet bị trượt khỏi đường băng do mưa lớn khi hạ cánh (Ảnh: AP)

Theo người phát ngôn của sân bay Mumbai, sân bay lớn thứ hai Ấn Độ, đường băng chính đã phải đóng cửa từ đêm qua sau khi một máy bay của hãng SpiceJet bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh.

Đường băng thứ hai tại sân bay này vẫn hoạt động, nhưng 55 chuyến bay đã phải chuyển hướng và 52 chuyến bay khác bị hủy do thời tiết xấu.

Do dự báo thời tiết sẽ tiếp tục có mưa lớn và cực đoan, chính quyền thành phố Mumbai đã cho các cơ quan chính phủ và các cơ sở giáo dục nghỉ làm việc, đồng thời yêu cầu người dân ở trong nhà nếu không có việc gì khẩn cấp.

Trong ngày hôm nay, các thị trường tài chính tại Munbai vẫn mở cửa mặc dù lượng giao dịch được dự báo thấp hơn bình thường. Nhiều công ty đã yêu cầu người dân làm việc tại nhà.

Năm 2005, lũ lụt do mưa lớn trong đợt gió mùa tại Mumbai đã khiến hơn 500 người chết, phần lớn là người dân sống trong các khu ổ chuột.

N.T

Theo AP, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40734702-mua-lon-khien-it-nhat-27-nguoi-thiet-mang-o-an-do.html