Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Điện Biên chìm trong biển nước

Sáng nay 31/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Riêng thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên có mưa rất to từ rạng sáng, khiến nước ngập cục bộ diện rộng, nhiều người dân phải di chuyển khẩn cấp đồ đạc ngay từ trong đêm, nhiều diện tích nông nghiệp đang ngập chìm trong biển nước có nguy cơ mất trắng.

Nước tràn vào nhà dân ở Điện Biên trong đêm.

Trong sáng nay, mưa lớn khiến suối Hồng Líu lên rất cao, gây ngập cục bộ hàng trăm hộ dân trên địa bàn các tổ dân phố 24, 25, 26, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, có chỗ ngập sâu đến hơn 1,2 mét.

Nhiều nhà bị nước ngập sâu đã phải thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc, đắp bao cát, tận dụng các ván gỗ để đi lại và ngăn nước chảy tràn vào. Nhiều diện tích nông nghiệp, cây ăn quả của người dân cũng đã bị ngập sâu trong nước, khả năng hư hại rất cao.

Các phương tiện như xe máy đều không thể đi lại trên các tuyến đường, người dân phải lội nước ngập sâu đến đùi để di chuyển ra ngoài. Khó khăn nhất là nhiều cháu học sinh nhỏ tuổi, bố mẹ đã phải cho nghỉ học ở nhà do nước ngập quá sâu không thể di chuyển ra ngoài. Nước cũng ngập sâu trong nhiều trụ sở cơ quan khiến nhiều cán bộ, công chức, viên chức không thể vào được trụ sở để đi làm được.

Bà Lương Thúy Vân, người dân tổ dân phố 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ nói: “Đến 3 giờ nước lên nhanh ngập cả bên trong nhà, cháu tôi không thể đi học. Mỗi một lần ngập như này chúng tôi rất vất vả, thức cả đêm không ngủ được, chờ trực để chạy vật chất”.

Còn tại huyện Điện Biên, từ đêm qua cho đến rạng sáng nay, mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều diện tích nông nghiệp của người dân đang bị ngập úng.

Riêng tại khu vực xã Pom Lót đang có khoảng 200 ha nông nghiệp, rau màu, thủy sản của người dân bị chìm trong biển nước. Hiện nay chính quyền địa phương đang khẩn trương yêu cầu các xã thành lập các tổ kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại và nhanh chóng tập trung nhân lực khắc phục hậu quả.

Ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên nói: “Riêng trên địa bàn xã Pa Thơm trong tối ngày hôm qua vào lúc 2 giờ 30 phút, theo báo cáo của xã, chúng tôi đã phải chỉ đạo xã phát lệnh sơ tán toàn bộ 63 hộ dân của bản Pa Xa Xá lên khu vực trụ sở xã và các trường học để tránh việc sạt lở đá, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đến 6 giờ 30 phút sáng nay mặc dù trời vẫn còn mưa nhưng qua đánh giá tình hình, có thể đảm bảo an toàn đã cho bà con quay trở về nhà”.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đã yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, bám nắm diễn biến thời tiết phức tạp và nhanh chóng di dời khẩn cấp các hộ dân vẫn còn trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét.

Sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km227+500, Quốc lộ 12 thuộc đỉnh đèo Keo Lôm, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.

Trong khi đó, mưa lớn đã làm tuyến Quốc lộ 12 từ thành phố Điện Biên Phủ đi huyện Điện Biên Đông xảy ra sạt lở lớn. Khối lượng đất đá sụt sạt ước tính khoảng 1.000 mét khối.

Ông Bùi Giáp Thìn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ 2 tỉnh Điện Biên cho biết: Vị trí sạt lở là tại Km227+500, Quốc lộ 12 thuộc đỉnh đèo Keo Lôm, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Ước tính có khoảng 1.000 mét khối đất đá từ phía ta luy dương đã tràn xuống nền đường, gây ách tắc nghiêm trọng.

Đây là vị trí thường xuyên xảy ra sụt sạt từ đầu mùa mưa đến nay. Hiện nay, dù trời đã ngớt mưa, song bùn đất vẫn tiếp tục tràn xuống lòng đường, nhiều cột điện phía trên cao cũng đang có nguy cơ bị gãy đổ, trôi xuống.

Khối lượng đất đá sụt sạt lớn khiến huyện Điện Biên Đông tạm thời bị chia cắt. Hiện, công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ 2, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực khắc phục, phấn đấu đảm bảo giao thông bước 1 ngay trong chiều hôm nay./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mua-lon-keo-dai-nhieu-noi-o-dien-bien-chim-trong-bien-nuoc-807150.vov