Mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích lúa mùa ở Hải Dương bị ngập

Các địa phương trong tỉnh Hải Dương đang khẩn trương tiêu thoát nước, bảo vệ lúa và hoa màu.

Đợt mưa lớn kéo dài sau bão số 2 đã khiến hơn 540 ha canh tác tại tỉnh Hải Dương bị ngập úng, trong đó có nhiều diện tích ngập nặng. Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương tiêu thoát nước, bảo vệ lúa và hoa màu.

Bình Giang là huyện bị thiệt hại nặng nhất với trên 134 ha lúa bị úng ngập, tập trung tại xã Thúc Kháng và thị trấn Kẻ Sặt; tiếp đến là các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện...

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương kiểm tra tiêu úng tại Trạm bơm Tiên Kiều (huyện Cẩm Giàng).

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương kiểm tra tiêu úng tại Trạm bơm Tiên Kiều (huyện Cẩm Giàng).

Ngay từ đêm qua, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo cho vận hành tối đa 9 trạm bơm ở các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang và TP Chí Linh để chống úng cho lúa và hướng dẫn các địa phương khác như Kim Thành, Thanh Hà, Nam Sách... tận dụng sự chênh lệch của mực nước thủy triều để tháo nước trong đồng ra hệ thống sông lớn.

Ông Nguyễn Văn Bột, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương cho biết, đến thời điểm này, những khu vực bị ngập úng nặng cơ bản đã được giải quyết.

"Từ 1/8 đến nay, tại Hải Dương, mưa liên tục, nếu không có sự chủ động trước thì diện tích ngập úng rất lớn và phải bơm nước nhiều. Trước tình hình này, tiếp tục tập trung, tranh thủ thời gian có thể để gạn tháo nước qua các cống ra sông ngoài. Đã có 7 huyện phải vận hành máy bơm và đặc biệt, quan tâm đến nước ở các hồ chứa ở Chí Linh...." - ông Nguyễn Văn Bột cho biết.

Trong khi đó, tại Hải Phòng, mưa lớn cũng khiến mực nước trong các cánh đồng và ngoài sông dâng cao. Tuy nhiên, do có sự chủ động bơm tiêu, hạ mực nước đệm từ trước, trong và sau cơn bão nên đến nay, tại các huyện ngoại thành của Hải Phòng không xảy ra hiện tượng ngập úng.

Song, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng chỉ đạo các công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ lúa Mùa 2020; tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ động tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra.

Ông Đoàn Văn Ban, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng) cho biết, lúa mới cấy nên trước khi mưa đã phải hạ nước rồi. Đợt này tiêu nước cũng khá thuận lợi vì đang nước lớn, thủy triều cao nên chân triều thấp, một ngày có thể tiêu được tầm 5, 6 tiếng. Mấy ngày hôm nay liên tục phải tháo nước từ các cửa cống để phòng mưa. Hiện tình trạng ngập, ảnh hưởng đến sản xuất là không có./.

Linh Giang-Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-lon-keo-dai-nhieu-dien-tich-lua-mua-o-hai-duong-bi-ngap-1079868.vov