Mưa lớn kéo dài chia cắt nhiều nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An

Mặc dù cơn bão Sơn Tinh đã đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhưng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An vẫn còn mưa lớn, kết hợp với lượng mưa kéo dài từ đêm 13/7 đến nay đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi

Tại Thanh Hóa, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập nhiều nơi, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống cao ở các huyện phía Tây của tỉnh, như: Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh…

Nước lũ đã gây ngập hơn 13.292 ha lúa, trong đó diện tích lúa bị ngập trắng là 4.233ha, diện tích lúa ngập ½ thân cây là hơn 9.000 ha. Diện tích lúa bị ngập nặng xảy ra ở các huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu sơn, Nông Cống…

Mưa lớn gây ngập lụt ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa)

Trước tình trạng mưa lớn xảy ra sau bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã phát thông báo, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án di dời người và tài sản ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Đặc biệt, ở các tràn qua đường, các địa phương phải cử người túc trực, canh gác 24/24h. Nếu có nguy hiểm thì tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại.

Ở Nghệ An, lượng mưa kéo dài từ đêm 13/7 đến nay đã gây ngập lụt một số huyện như Quế Phong, Quỳ Hợp, Yên Thành…. Mưa lũ đã cô lập nhiều xã, gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường, làm ngập 12.250 ha lúa, hơn 6.700 ha ngô và hoa màu các loại.

Nước lũ cô lập nhiều thôn bản ở Nghệ An

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, lượng mưa tính từ ngày 18/7 đến 7 giờ ngày 19/7 phổ biến từ 100 – 200mm. Một số huyện xảy ra mưa lơn, như: Nam Đàn 204mm, Đô Lương 245mm, Quỳnh Lưu 196mm.

Theo dự báo, mưa vẫn tiếp tục xảy ra đến hết ngày 20/7.

Văn Cương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/mua-lon-keo-dai-chia-cat-nhieu-noi-o-thanh-hoa-nghe-an-76908.html