Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân và trường học tốc mái

Mưa lớn từ tối 2/9 đến ngày 3/9, kèm theo lốc xoáy khiến trường học cùng hàng chục nhà dân trên địa bàn huyện Thạch Hà bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng.

Chiều 3/9, thông tin từ UBND xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề.

Theo đó, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng hơn 3h sáng 3/9, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất là thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn. Lốc xoáy làm tốc mái hơn 10 nhà dân và gãy, đổ nhiều cây cối, hoa màu.

Tại trường Tiểu học Ngọc Sơn, lốc xoáy đã làm tốc mái hoàn toàn dãy nhà 2 tầng; nhiều cửa kính bị lốc làm vỡ. Ngoài ra, dãy nhà hiệu bộ cũng bị lốc làm tốc ngói một số vị trí.

6 phòng học tại trường tiểu học bị lốc xoáy tàn phá. (Ảnh T.T).

6 phòng học tại trường tiểu học bị lốc xoáy tàn phá. (Ảnh T.T).

Ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, xã đang huy động các lực lượng cùng phương tiện khắc phục hậu quả lốc xoáy làm hỏng mái trường học để chuẩn bị kịp khai giảng năm học mới.

Do mưa lớn khiến nhiều tuyến đường nông thôn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị ngập, chia cắt. Hiện Nhà máy thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang xả lũ.

Trong khi đó, hai ngày nay, hai xã Phương Mỹ và Phương Điền (huyện Hương Khê) đã bị ngập nặng, hơn 1.000 ha lúa ở huyện Hương Khê chưa kịp thu hoạch có nguy cơ mất trắng.

Hà Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-lon-kem-loc-xoay-khien-hang-chuc-nha-dan-va-truong-hoc-toc-mai-a447798.html