Mưa lớn kèm dông, lốc gây gây thiệt hại nặng tại Kiên Giang

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, từ 11 - 15/10, mưa lớn kèm theo dông, lốc, sóng to, gió lớn gây thiệt hại nặng tài sản của người dân và bờ biển tiếp tục sạt lở.

Đê biển Tây tại khu vực vàm Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Kiên Giang) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh minh họa

Đê biển Tây tại khu vực vàm Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (Kiên Giang) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh minh họa

Cụ thể, hơn 1.330 ha lúa Hè Thu đang giai đoạn chín và thu hoạch ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương bị ngập, đổ ngã, làm giảm chất lượng lúa, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch cao. Khoảng 1.700 ha rau màu ở huyện U Minh Thượng bị thiệt hại nặng. Một số căn nhà của người dân ở đảo Phú Quốc và huyện U Minh Thượng bị hư hại nặng, 1 tàu cá của ngư dân ở huyện Kiên Lương bị chìm. Tuyến đê biển ở huyện An Minh tiếp tục bị sạt lở ở 14 đoạn với tổng chiều dài hơn 720m...

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang, cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo các huyện, xã bị thiên tai kịp thời thực hiện các giải pháp ứng phó với mưa kéo dài, chống ngập úng bảo vệ diện tích lúa bị đổ ngã, nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đồng thời, các địa phương cầb tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và triển khai các giải pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất thường có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/mua-lon-kem-dong-loc-gay-gay-thiet-hai-nang-tai-kien-giang-20201016090404036.htm