Mưa lớn Hà Nội: Người dân không dám về nhà, công ty cấp thoát nước 'không kịp trở tay'

Liên tiếp trong tối 29/4 và sáng ngày 30/4, Hà Nội trải qua những cơn mưa tầm tã, các tuyến phố trung tâm: Điện Biên Phủ, Văn Miếu, Thái Hà,... xảy ra tình trạng úng lụt trầm trọng. Nước ngập trên lưng bánh xe, nhiều phương tiện chết máy phải thuê cứu hộ.

Mưa ào ạt và gió giật mạnh khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước (đoạn cao điểm lên đến 30, 40 cm). Gặp mưa lớn một số phương tiện phải dừng lại vì không đi được tiếp, những phương tiện khác cố gắng đi qua chỗ ngập thì nước cũng tràn lưng thân xe. Nhiều trường hợp xe bị chết máy giữa đường phải nhờ đến xe cứu hộ.

Mưa lớn sáng ngày 30/4 tiếp tục gây ngập diện rộng tại Vũ Trọng Phụng, Hà Nội

Mưa lớn sáng ngày 30/4 tiếp tục gây ngập diện rộng tại Vũ Trọng Phụng, Hà Nội

Úng lụt gây rất nhiều bất cập đến người dân, đặc biệt với những người dân sinh sống gần đó, nhà nào thấp nước tràn cả vào nhà. Hay có những người gần đến nhà rồi cũng không thể về, phải nán lại ven đường chờ nước rút mới dám về.

Chị Nguyễn Thị Yến Nhi (sống gần điểm úng lụt Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Hôm qua khoảng 22h tôi đi đón bạn về đến đoạn Nguyễn Chí Thanh gặp phải mưa to, vì gần đến nhà nên tôi cố đi thêm. Đến ngã tư Nguyên Hồng giao Huỳnh Thúc Kháng thấy ngập tận 30, 40 cm. Không dám đi về nhà vì sợ xe chết máy nên tôi đành phải ở lại trú đợi nước rút, dù nhà chỉ còn cách 500m. Phải đến tầm 23h khi nước đã rút tôi mới nổ máy về. Chỗ này trũng hơn so với cả đoạn đường nên cứ hễ mưa lớn là ngập."

Ông Dương Văn Cánh (52 tuổi, nhà gần khu vực phố Tạ Hiện,Hà Nội) chia sẻ: "Mưa đến nước ngập lênh láng, nhất là khu vực Tạ Hiện, cứ mưa to là ai nấy xắn quần, lội nước mà di chuyển. Ai sống ở đây đều quen với cảnh này. Mỗi lần mưa thế này là dân đây lại khổ, đi lại sinh hoạt cũng khó khăn".

Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội-đơn vị phụ trách hệ thống thoát nước toàn Thủ đô

Đại diện công ty TNHH thoát nước Hà Nội cho biết: "Trận mưa tối ngày 29/4 đến bất ngờ, dù đã có kế hoạch chuẩn bị trước nhưng do lượng mưa lớn nên tình trạng ngập nước xảy ra tại nhiều điểm trên địa bàn nội đô nhất là khu vực Tố Hữu, Điện Biên Phủ,... Theo báo cáo, trên địa bàn Hà Nội có 13 điểm bị úng lụt, đặc biệt có điểm lượng nước đo được lên tới 88ml -90 ml trong 2 giờ mưa diễn ra.

Trước đó, bên công ty đã cho nạo vét đường cống thoát, tuy nhiên đây là trận mưa đầu vụ lá rụng ,cùng với rác vít các cửa cống và rơi xuống lòng cống nhiều. Đồng thời, hệ thống thoát nước còn nhiều hạn chế nên mới xảy ra như vậy. Khoảng một giờ sau là nước rút hết, lực lượng tại chỗ phía công ty căng ra làm sạch các cửa cống, vệ sinh thu lại rác tràn ra đồng thời cử lực lượng trực xuyên lễ và có kế hoạch chuẩn bị cho cả mùa mưa tới."

Phạm Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-lon-ha-noi-nguoi-dan-khong-dam-ve-nha-cong-ty-cap-thoat-nuoc-khong-kip-tro-tay-a431991.html