Mưa lớn gây úng ngập cục bộ trên nhiều đường, phố Hà Nội

Chiều nay (17-8), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, tại khu vực Hà Nội có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tập trung tại một số quận nội thành gây úng ngập cục bộ tại các tuyến đường, phố và khu vực trũng.

Mưa lớn gây ngập trên phố Lê Văn Hưu.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin, lượng mưa đo được tại quận Hoàn Kiếm lớn nhất (107,9mm); tiếp đó đến quận Hai Bà Trưng (92,3mm); quận Ba Đình (88,3mm); quận Đống Đa (78,2mm)…

Tại các huyện ngoại thành, lượng mưa tại Đông Anh lớn nhất (111,3mm); huyện Mê Linh: 128,8mm; huyện Sóc Sơn: 46,1mm…

Trong đợt đầu (từ 15h50 đến 16h50), do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn (các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa với lượng mưa trên 70mm) nên nhiều tuyến phố xảy ra ngập úng như Bùi Xương Trạch (từ số nhà 49 đến 93); Hoàng Tích Trí; Trần Thánh Tông, Lê Duẩn, đường Hoàng Mai, Trần Cung, ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng; Thụy Khuê; Thợ Nhuộm; Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa; Đinh Liệt, Cao Bá Quát; ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến; ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt…

Tới 17h, mưa ngớt, nước cơ bản rút hết trên nhiều tuyến phố. Các phương tiện giao thông đi lại bình thường. Tuy vậy, nước vẫn tồn đọng tại một số điểm như: Thụy Khuê, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Liên Trì, ngã năm Bà Triệu, Tông Đản, Cao Bá Quát. Lực lượng của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước tiếp tục ứng trực khơi thông dòng chảy.

Tuy nhiên, từ 17h30, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa đợt 2, cường độ mưa lớn kéo dài gần 30 phút khiến xuất hiện thêm nhiều điểm úng ngập như: Đường Thành - Hàng Nón, Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích, Quang Trung - Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực theo đúng phương án thoát nước mùa mưa, tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai, vận hành các trạm bơm chống úng ngập, tăng khả năng tiêu thoát nước của hệ thống...

Nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức ứng trực xử lý các điểm úng ngập

Để bảo đảm công tác phòng, chống úng ngập, lực lượng chức năng cũng đã ứng trực, bố trí phương tiện cơ giới tại các điểm có nguy cơ úng ngập và vận hành trạm bơm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông và các trạm bơm hầm chui Trung tâm hội nghị quốc gia, Thanh Xuân, Kim Liên... để hạ mực nước bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

“Nếu mưa tiếp tục diễn biến với cường độ cao, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội tối và đêm nay sẽ bị úng ngập 0,2-0,4m. Để giảm úng ngập, công ty đã huy động 100% lực lượng, phương tiện để khơi thông dòng chảy; vận hành các trạm bơm: Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông I, II, mở các cửa phai hồ điều hòa...”, ông Phan Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội thông tin thêm.

Trong khi đó, theo phản ánh của 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố, ngoài khu vực huyện Đông Anh, Mê Linh xảy ra mưa đặc biệt lớn, từ 7h đến 17h ngày 17-8, nhiều huyện ngoại thành xảy ra mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Theo báo cáo, một số diện tích sản xuất nông nghiệp vùng trũng thấp thuộc địa bàn huyện Mê Linh và Đông Anh bị úng ngập.

Đề phòng đêm nay (17-8) xảy ra mưa lớn, các doanh nghiệp thủy lợi đã huy động 100% lực lượng, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu úng...

Trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã xảy ra mưa to trong chiều tối 17-8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên khu vực Biển Đông đã hình thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 18-8, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km; sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể mạnh lên thành bão.

Đến 13h ngày 19-8, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10...

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến 23-8, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện đợt mưa to đến rất to. Các sông, suối ở khu vực thượng lưu sông Hồng - sông Thái Bình xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên khoảng 3-5m...

Dự báo, khu vực thành phố Hà Nội, từ ngày 17 đến 20-8, xảy ra đợt mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-150m. Đợt mưa này có thể gây ngập úng nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ sâu khoảng 0,2-0,4m. Khu vực ngoại thành có khả năng úng ngập cục bộ một số diện tích sản xuất nông nghiệp vùng thấp trũng ven sông Tích thuộc địa bàn các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai...

Một số hình ảnh ghi nhận tại nội thành Hà Nội sau cơn mưa chiều tối nay:

Ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh.

Phố Lê Văn Hưu.

Nút giao thông Hàng Bài - Hai Bà Trưng.

B.Hân - D.Khánh - K.Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/976113/mua-lon-gay-ung-ngap-cuc-bo-tren-nhieu-duong-pho-ha-noi