Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều quốc gia châu Á

Mưa bão đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán, nhiều ngôi nhà bị phá hủy.

Tại Trung Quốc, hôm nay (9/8), Trung tâm khí tượng quốc gia đã ban bố cảnh báo đỏ đối với siêu bão Lekima, dự kiến đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này ngày mai (10/8). Đây được dự đoán là cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc trong 5 năm qua.

Trong khi đó, tại Thái Lan, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lở đất xảy ra do mưa lớn liên tục tại tỉnh Tak. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Thái Lan khuyến cáo cư dân các tỉnh miền Đông và miền Nam đề cao cảnh giác, cảnh báo lũ lụt và lũ quét có thể xảy ra bất kỳ lúc nào khi mưa dự kiến kéo dài tới ngày 11/8.

Các đợt mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng tại bang Kerala (Kê-ra-la), miền Nam Ấn Độ, làm ít nhất 22 người thiệt mạng, 70 ngôi nhà bị phá hủy, hàng chục người bị mắc kẹt, hơn 22.000 người phải sơ tán. Lũ lụt cũng khiến sân bay quốc tế Cochin, sân bay đông đúc nhất tại Kerala phải ngừng hoạt động. Trong tuần này, mưa lớn ở miền Tây Ấn Độ đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, hơn 200.000 người đã phải sơ tán.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/mua-lon-gay-thiet-hai-tai-nhieu-quoc-gia-chau-a