Mưa lớn gây sạt lở, tuyến đường lên biên giới ở Quảng Nam bị chia cắt

Mặc dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão đã khiến hàng ngàn khối đất đá tràn xuống, gây chia cắt tuyến đường lên biên giới ở Quảng Nam.

Chiều 17/9, ông Bling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng huyện vẫn đang ra sức khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường ĐT606.

Sạt lở gây chia cắt tuyến đường dẫn lên biên giới huyện Tây Giang. (Ảnh: B.Đ)

Sạt lở gây chia cắt tuyến đường dẫn lên biên giới huyện Tây Giang. (Ảnh: B.Đ)

Theo ông Mia, từ chiều tối qua (16/9) đến nay, mưa lớn kéo dài không ngớt do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây ra tình trạng sạt lở nặng phần taluy dương trên tuyến ĐT606 (đoạn nối xã Axan và xã Ch'ơm). Đây là tuyến đường huyết mạch dẫn lên khu vực biên giới của huyện Tây Giang.

Cụ thể, vị trí sạt lở kéo dài từ Km57+770 đến Km57+816. Tại điểm sạt lở, hàng ngàn khối đất đá, cây cối tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông.

Ngay khi phát hiện tình trạng sạt lở, UBND huyện Tây Giang huy động phương tiện, lực lượng khẩn trương có mặt ở hiện trường để khắc phục sự cố. Dự kiến cuối giờ chiều nay, công tác xử lý sạt lở sẽ hoàn thành, trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Liên quan đến tình hình bão số 5 (Noul), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 17/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Đến 13h ngày 18/9, tâm bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Ngư dân Quảng Nam neo thuyền trú bão số 5.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Từ sáng sớm mai (18/9), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía Nam Vịnh có nơi cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (90-100km/giờ), giật cấp 12 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 1h ngày 19/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền Thái Lan.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mua-lon-gay-sat-lo-tuyen-duong-len-bien-gioi-o-quang-nam-bi-chia-cat-ar570180.html