Mưa lớn gây sạt lở rừng quốc gia Sơn Trà

Mưa lớn kéo dài khiến đường lên núi Sơn Trà bị sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, du khách hạn chế di chuyển lên đỉnh Bàn Cờ khi mưa lớn.

Hiện trường sạt lở trên núi Sơn Trà Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên núi Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 11/12, tại TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn khiến đường lên đỉnh Bàn Cờ (thuộc rừng quốc gia Sơn Trà, quận Sơn Trà) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo quan sát, đoạn đường này đèo dốc quanh co, sương mù bao phủ. Nhiều vị trí sạt lở, đất đá vương vãi xuống đường, mái taluy dương bị nước cuốn trôi.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên núi Sơn Trà. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên núi Sơn Trà. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Phan Minh Hải, Phó ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho hay theo thống kê sơ bộ hiện có 21 điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà. Cá biệt một số điểm cây đổ chắn ngang đường, ôtô không thể lưu thông.

Đơn vị này phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành lập hàng rào, biển báo để cảnh báo cho người dân. Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn chặt cây để thông đường.

Công nhân tiến hành dọn dẹp đất đá vương vãi ra đường. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cử người trực, hướng dẫn người dân lưu thông, tránh các điểm sạt lở nguy hiểm. Đơn vị khuyến cáo người dân, du khách hạn chế di chuyển lên đỉnh Bàn Cờ khi mưa lớn.

Trước đó, tối 10/12 tại Km 770+950, thuộc khu vực cầu đường Hải Vân 3 đã xảy ra sạt lở đất đá kèm với các thân cây chắn ngang đường sắt do mưa lớn kéo dài.

Trong lúc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đang cho lực lượng giải tỏa điểm sạt lở, thì đến 20h30 cùng ngày tiếp tục xảy ra sạt lở mới khiến tuyến đường sắt qua Hải Vân buộc phải phong tỏa hoàn toàn.

Vị trí rừng quốc gia Sơn Trà (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-lon-gay-sat-lo-rung-quoc-gia-son-tra-post899526.html