Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở Thái Nguyên

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 kèm theo mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Đại Từ, Thái Nguyên sạt lở nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 kèm theo mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến cho tuyến đường từ xã Hà Thượng đến thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ nằm trên Quốc lộ 37 tại km 150+700 đã xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng từ taluy vào sáng 17/8 vừa qua.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: Báo Thái Nguyên

Theo một số nguồn tin, hiện tượng sạt lở bắt đầu xảy ra từ khoảng 6h30 sáng, ban đầu với khối lượng và diện tích nhỏ. Mặc dù diễn ra không ồ ạt nhưng liên tục, tuy nhiên đến buổi trưa cùng ngày, khối lượng đất sạt lở đã lên tới 70 -80m3 đồng thời tràn xuống lòng đường gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua đây.

Hiện tượng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra (Ảnh cắt từ clip) Nguồn: Báo Thái Nguyên

Qua quan sát, tại điểm sạt lở, taluy gần như dựng đứng, đồng thời một đoạn kè bê tông rộng khoảng 10m đã bị gẫy sập và rơi xuống lòng đường. Điều đáng nói là hiện tượng sạt lở này vẫn đang tiếp tục diễn biến khó lường bởi một số vị trí kế bên cũng đang có hiện tượng sạt lở. Bởi vậy các phương tiện khi lưu thông qua đây cần hết sức chú ý đề phòng đất lở và trơn trượt tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cùng với đó, các ngành chức năng địa phương cần có phương án khắc phục sự cố cũng như phương án phòng tránh để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực này.

Kiều Hải

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/mua-lon-gay-sat-lo-nghiem-trong-o-thai-nguyen-14839.html