Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở cục bộ ở Khánh Hòa

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, từ đêm qua đến sáng 18/11 tại các địa phương Cam Ranh, Cam Lâm, Nha Trang, Khánh Vĩnh, Diên Khánh thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa rất lớn, nhiều nơi bị ngập cục bộ, gây sạt lở.

Theo Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tính đến 6 giờ sáng 18/11, lượng mưa ở các địa phương đã tăng gấp đôi so với ngày trước, một số nơi tăng gấp 5- 10 lần. Trong đó, thành phố Nha Trang có lượng mưa 131,5 mm, cao nhất tỉnh, sau đó là Cam Ranh (118,3 mm) và Cam Lâm (105,8 mm).

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường trong nội thị thành phố Nha Trang. Các tuyến đường lớn như 23/10, 2/4, Thái Nguyên, Lê Hồng Phong... đều bị ngập sâu, nơi sâu nhất khoảng hơn 1m. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây ngập khoảng nửa mét; hệ thống giao thông bị tắc nghẽn, hàng nghìn xe máy bị hỏng máy, người dân đi lại khó khăn. Nghiêm trọng hơn, trên tuyến đường Nha Trang - Cam Ranh, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi lại.

Ông Lê Xuân Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết: Do ảnh hưởng của bão đã có mưa lớn trên các vùng ven biển của tỉnh, lớn nhất là ở vùng trung tâm thành phố Nha Trang, Cam Lâm với dự báo sẽ kéo dài đến 12 giờ trưa 18/11, sau đó sẽ giảm dần. Trước đó, để cảnh báo cho người dân về cơn bão số 8, đơn vị đã có hai công điện khẩn gửi đến các đơn vị huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị quản lý hồ chứa để có biện pháp ứng phó.

Phan Sáu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mua-lon-gay-ngap-ung-sat-lo-cuc-bo-o-khanh-hoa-20181118105827517.htm