Mưa lớn gây ngập, ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút ngày 19-6, tại Hà Nội đã xảy ra mưa to. Tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên, lượng mưa từ 60 mm đến 120 mm, vượt rất nhiều so với thiết kế của hệ thống thoát nước là 50 mm/hai giờ.

Vì thế, đến 19 giờ đã xảy ra ngập úng tại nhiều tuyến đường, phố ở khu vực này gồm: các phố Thụy Khuê (đoạn từ cổng Trường THPT Chu Văn An đến dốc La Pho), Đội Cấn, Tôn Đản, Lê Lai, Phùng Hưng, Nguyễn Khuyến, Hoàng Mai, Mạc Thị Bưởi, Hoàng Như Tiếp, Ngọc Lâm, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Cự Lộc, Phạm Văn Đồng, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Thái Hà, Tôn Thất Tùng, Văn Miếu, Lê Trọng Tấn, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Quang Trung (Hà Đông), nút giao thông Cửa Nam, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Hàng Bài - Hai Bà Trưng, Nguyễn Siêu - Ngõ Gạch, Quang Trung - Trần Quốc Toản, Nguyễn Chính, dốc Thanh Đàm... bị ngập khoảng 20 đến 30 cm. Tại các phố: Tạ Hiện, Đinh Liệt, Nguyễn Sơn, Nguyễn Khuyến, nước ngập sâu hơn nửa mét, nhiều phương tiện không di chuyển được.

Mưa lớn kéo dài trong khoảng hai giờ khiến nhiều người phải dừng trú mưa trên hè phố, hoặc nán lại ở cơ quan, trường học. Mưa ngớt, các phương tiện đổ dồn ra đường, trong khi nước ngập chưa kịp rút, dẫn đến tình trạng rối loạn, ùn tắc giao thông kéo dài ở nhiều khu vực. Ùn tắc nghiêm trọng nhất là khu vực nút giao thông Cửa Nam. Đến 20 giờ 30 phút, hầu hết các điểm úng ngập đã rút hết nước, giao thông trở lại bình thường.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33211802-mua-lon-gay-ngap-un-tac-giao-thong-tai-nhieu-tuyen-pho-o-ha-noi.html