Mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở đất tại Trung bộ

Đến chiều 3/12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến một số tuyến phố trũng thấp tại TP Hội An (Quảng Nam) bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Do mưa lớn liên tục và có dự báo kéo dài nên TP Hội An đã thông báo hoãn một số sự kiện như giải việt dã “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An” dự kiến diễn ra sáng 4/12 tại Quảng trường Sông Hoài; Lễ kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/12 tại Vườn tượng An Hội.

Trong diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Quảng Nam cho biết, nước lũ dâng cao đã ngập sâu khoảng 1,5m trên tuyến QL14H đoạn qua địa bàn xã Phước Ninh; trên tuyến ĐT611 đoạn qua xã Quế Trung cũng bị ngập sâu gần 1m. Đến cuối giờ chiều 3/12, giao thông qua các khu vực này vẫn bị ách tắc hoàn toàn.

l Do mưa lớn cộng với lượng nước mưa từ thượng nguồn đổ về, sáng sớm 3/12, tại Km283 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (cầu treo Đakrông, Quảng Trị đi A Lưới, Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra sạt lở đất, đá nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Công an huyện Đakrông đã khẩn trương tổ chức lực lượng cắm biển báo và ứng trực hướng dẫn, nghiêm cấm người, phương tiện tham gia giao thông tạm thời không được qua lại điểm đường này cho đến khi các lực lượng chức năng liên quan tổ chức khắc phục xong sạt lở.

Ngọc Thi - Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/mua-lon-gay-ngap-sau-va-sat-lo-dat-tai-trung-bo-i676486/