Mưa lớn gây ngập sâu nhiều vùng phía nam Quảng Trị

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có lượng mưa lớn, kéo dài khiến nước tại các khu vực lên cao, gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Người dân tại đây phải di chuyển bằng thuyền bè.

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều vùng phía nam Quảng Trị

Theo báo cáo mới nhất vào trưa 21/11 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTN-TKCN) tỉnh Quảng Trị.

Tính đến 12h ngày 21/11, hiện có 6 xã thuộc huyện vùng trũng Hải Lăng bị ngập lụt, gồm: Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thành, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Thiện. Trong đó, có 3 xã bị ngập nhà dân từ 0,1 – 0,5 m (Hải Tân 120 hộ, Hải Hòa 100 hộ, Hải Thành 30 hộ), 3 xã còn lại bị ngập, chia cắt đường giao thông.

Hiện bà con tại hầu hết các các xã vùng trũng Hải Lăng chỉ có thể dùng ghe để di chuyển do hiện nay nước ngập sâu trên diện rộng.

Được biết, lượng mưa từ 19h ngày 19/11 đến 7h ngày 21/11 phổ biến ở mức 150 đến 300 mm (khu vực miền núi và và phía bắc tỉnh); riêng khu vực phía nam tỉnh có lượng mưa rất lớn, phổ biến từ 400 – 500 mm, như: tại Cửa Việt là 492 mm, tại Thạch Hãn (TX.Quảng Trị) là 404 mm, tại Hải Sơn (H.Hải Lăng, thượng nguồn sông Ô Lâu) là 447 mm, tại Hải Tân (Hải Lăng) là 418 mm.

Đặc biệt, mưa với cường suất lớn xảy ra trong thời gian ngắn trên diện rộng toàn tỉnh, nên mực nước các sông lên nhanh. Sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1 đến trên báo động 1. Sông Ô Lâu tại Hải Tân đạt đỉnh là 3,09m (lúc 4h ngày 21/11), trên báo động 2 là 0,29m.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm ngập cục bộ một số tuyến đường, ngầm, tràn ở khu vực miền núi thuộc huyện ĐaKrông, khiến giao thông tại địa phương bị chia cắt, cô lập. Một số vị trí sạt lở núi do mưa kéo dài đã xuất hiện tại km 37 đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, nhiều nhà dân cùng các tuyến đường thuộc các huyện Cam Lộ, Triệu Phong cũng bị cô lập do lũ.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn ra, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương gấp rút triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ; đặc biệt ngăn không cho người dân đi lại trong mưa lũ. Chủ động di dời dân ở nơi dễ xảy ra ngập lụt khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Đối với các vùng đang bị ngập lũ, triển khai thực hiện phương châm “Nước rút đến đâu, khắc phục nhanh, có hiệu quả đến đấy”. Tập trung cứu trợ không để người dân đói và nhanh chóng ổn định đời sống người dân và làm tốt việc cứu trợ, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại.

Nhân Mã (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/mua-lon-gay-ngap-sau-nhieu-vung-phia-nam-quang-tri/