Mưa lớn gây ngập lụt tại Sơn La

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa lớn. Trận mưa kéo dài vào đêm 30/8 và sáng 31/8 đã làm ngập lụt nhiều nơi ở thành phố Sơn La.

Đoạn ngã ba đường Hoàng Quốc Việt giao với Quốc lộ 6 (phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) nước đã ngập sâu khoảng 1m, gây ách tắc giao thông. Nhiều người phải tìm cách đi đường vòng, lối tắt để đến được nơi làm việc đúng giờ.

Đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La bị ngập úng. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Chị Nguyễn Thị Dung có của hàng ở đường Hoàng Quốc Việt cho biết, sáng 31/8, sau khi thức dậy chị mở cửa nhà đã thấy nước ngập đến đầu gối. Chị phải huy động tất cả nhân viên đến sơ tán đồ đạc, hàng hóa lên cao, tát nước và lau dọn bùn. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ảnh hưởng tới việc kinh doanh của cửa hàng. Sớm nhất là ngày mai (1/9) cửa hàng của chị mới được dọn dẹp để đón khách.

Chị Đặng Thị Huyền Trang ở phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La có con trai học tại trường Tiểu học Ngọc Linh đặt trên địa bàn phường Chiềng Cơi đã phải cho con nghỉ học. Chị Trang cho biết, do đoạn đường vào trường ngập sâu, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Cách trung tâm thành phố Sơn La gần 10 km, người dân xã Chiềng Xôm cũng chịu nhiều thiệt hại do trận mưa lớn kéo dài vào đêm 30/8 và sáng 31/8. Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm Lèo Văn Hưởng cho biết, tính đến 10 giờ ngày 31/8, hơn 40 ha hoa, gần 30 ha lúa trên địa bàn xã đã bị ngập nước; khoảng 20 ha ao, hồ nuôi cá bị ngập trắng.

Xã đã chủ động thiết lập cơ chế báo cáo hằng ngày đối với các bản để kịp thời có phương án ứng phó với thời tiết. Trước mắt, xã đã lên phương án huy động người dân theo tinh thần “nước rút đến đâu té nước tới đó”, thu hái tối đa diện tích hoa màu để giảm thiểu thiệt hại.

Diệp Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mua-lon-gay-ngap-lut-tai-son-la-20180831140238662.htm