Mưa lớn gây ngập lụt ở Bình Liêu

Ngày 10/9, trên địa bàn huyện Bình Liêu có mưa vừa, mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về tạo lũ lớn và ngập lụt ở khu vực ngầm tràn, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đặc biệt, tại khu vực bến bãi Cửa khẩu Hoành Mô, nước lũ dâng cao gây ngập úng, mực nước các con sông, suối dâng cao chảy xiết, nhiều cầu, đập tràn trên địa bàn huyện bị ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt.

Nước dâng khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt tại bến bãi trong khu Cửa khẩu Hoành Mô.

Nước dâng khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt tại bến bãi trong khu Cửa khẩu Hoành Mô.

Trước tình hình trên, đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ trên toàn địa bàn. Đồng chí yêu cầu các xã, thị trấn, đơn vị tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Trong đó, tập trung vào các khu vực trọng yếu có nguy cơ cao về lũ cuốn, lũ ống, sạt lở đất đá; bố trí lực lượng canh gác, túc trực thường xuyên tại các đầu cầu, đập tràn, không cho người dân tự ý vượt qua, nghiêm cấm các hộ dân ra bờ sông, suối vớt củi, đánh cá khi lũ lớn. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra.

Nước lũ dâng cao ngập bến bãi khu vực Cửa khẩu Hoành Mô.

Lãnh đạo huyện Bình Liêu kiểm tra mưa lũ tại cầu tràn Đồng Văn.

Nước lũ dâng làm ngập, ướt số lượng lớn hoa hồi của người dân.

Hoàng Gái (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201909/mua-lon-gay-ngap-lut-o-binh-lieu-2453869/