Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tỉnh khiến đường thành sông, ruộng thành biển

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nay là áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đã gây mưa lớn, ngập lụt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên trong đêm qua (20/7) ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Phù Yên (Sơn La) 48mm, Sapa (Lào Cai) 42mm, Văn Chấn (Yên Bái) 63mm, Minh Đài (Phú Thọ) 185mm, Ba Vì (Hà Nội) 86mm…Cũng do ảnh hưởng các đợt áp thấp các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai... gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhân dân.

Tỉnh Yên Bái đã có 6 người chết do lũ lụt

Tính đến 22h ngày 20/7 tại Yên Bái mưa, lũ đã làm 6 người chết, 18 người mất tích, hàng chục người bị thương, thiệt hại gần 200 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 29 xã bị cô lập hoàn toàn, thuộc 5 huyện là Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên. Thiệt hại về nhà cửa là 3.024 nhà, trong đó có 79 nhà bị sập trôi hoàn toàn, nhà bị thiệt hại rất nặng (50-70%) là 97 nhà và 2.866 nhà bị ngập nước, tốc mái...

 Ngập lụt do mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lúa tại Yên Bái bị hư hỏng. Ảnh: VOV

Ngập lụt do mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lúa tại Yên Bái bị hư hỏng. Ảnh: VOV

Mưa lũ làm ngập lụt nhiều diện tích lúa, hoa màu tại Lào Cai

Mưa lớn và lũ quét đã xảy ra từ ngày 19/7 cho tới nay khiến các sông trên địa bàn tỉnh Lào Cai dâng cao 2m và xuất hiện lũ, biên độ từ 1-2m. Lũ dâng cao gây ngập úng hàng chục héc-ta lúa mùa mới cấy. Mưa lớn cũng khiến 51 ngôi nhà bị ngập nước, 2 ngôi nhà bị sạt lở phải di chuyển, đất đá sụt sạt hư hỏng 2 phòng học tại Trường Tiểu học và Mầm non số 2 Nậm Xây. Đặc biệt, mưa lũ đã làm tỉnh lộ 151 bị ngập lụt, ách tắc giao thông cục bộ tại 6 vị trí. Tại huyện Văn Bàn, lũ cuốn trôi hoàn toàn cầu treo Khe Coóc, xã Nậm Tha; làm 4 công trình đập đầu mối thủy lợi tại xã Liêm Phú bị đất đá vùi lấp; công trình cấp nước sinh hoạt Nà Đoong, xã Nậm Xây bị lũ cuốn gây hư hỏng; 35 cột viễn thông và 2 cột đường dây hạ thế tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn bị gãy đổ.

Hình ảnh biển nước làm ngập lụt nhiều ngôi nhà tại Lào Cai. Ảnh: Zing News

Tỉnh Sơn La bị ách tắc quốc lộ 6, 1 người thiệt mạng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện những trận mưa lớn như trút nước, kéo dài từ tối 18-7 đến chiều 20-7. Mưa lớn khiến nhiều vùng bị ngập, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Mưa lớn khiến nước lũ từ trên các đỉnh đồi đổ về tràn qua đường, gây ách tắc điểm nối Quốc lộ 6 với Quốc lộ 43, thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu). Cũng do mưa lớn mà tại Sơn La đã có một chiến sĩ công an tử vong trên đường công tác về.

Mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường quốc lộ 6 tại Sơn La bị sạt lở, nhiều nơi ngập lụt. Ảnh: VTC 14

Tại Thanh Hóa có 2 người thiệt mạng do mưa lũ

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, một trận lũ quét đã xảy ra tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra lũ quét, Đồn Biên phòng Yên Khương, BĐBP Thanh Hóa đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả. UBND xã Trí Nang cũng đã huy động toàn bộ lực lượng Công an, Quân sự xã và huy động nhân dân tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời báo cáo UBND huyệnLang Chánh hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Ngập lụt do mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị hư hỏng nặng. Ảnh: Nhân đạo và Đời sống

Hà Nội mưa trắng trời, nhiều phố thành sông

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 20/7 đến 5 giờ sáng 21/7, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tính đến thời điểm hiện tại: Hoàng Mai 73,4mm, Ba Đình 76mm, Đống Đa 75mm, Linh Đàm 93mm, Láng 64mm, khu vực Long Biên (chân Cầu Vĩnh Tuy) 76mm, Kim Liên 67mm, Cầu Giấy 55mm, Hai Bà Trưng 61mm, Hoàng Quốc Việt 63mm, Hà Đông 103mm, Tân Mai 57mm …

Mưa lớn cũng gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Chung Đồng

Mưa lớn khiến nhiều xe ô tô không thể di chuyển trên các tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh: Zing News

An Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chum-anh-ngap-lut-khap-cac-tinh-thanh-tren-ca-nuoc-d146987.html