Mưa lớn gây ngập, giao thông tắc nghẽn khu vực ngã ba Trảng Dài

Những cơn mưa lớn kéo dài trong thời gian gần đây khiến khu vực ngã ba Trảng Dài (giao giữa đường Đồng Khởi với đường Bùi Trọng Nghĩa) đoạn qua P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa bị ngập nặng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhất là ùn tắc kéo dài trong những giờ cao điểm.

Đường Đồng Khởi đoạn qua ngã ba Trảng Dài (TP.Biên Hòa) ngập nặng khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Ảnh: Thanh Hải

Đường Đồng Khởi đoạn qua ngã ba Trảng Dài (TP.Biên Hòa) ngập nặng khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Ảnh: Thanh Hải

Khu vực ngã ba Trảng Dài là một trong những nút giao quan trọng với lưu lượng xe cộ lưu thông qua đây rất cao. Mùa mưa năm nay, tình trạng ngập nước, kẹt xe ở khu vực này trở nên nghiêm trọng hơn.

* Tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng

Chiều 10-9, cơn mưa lớn chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng đã khiến tuyến đường Đồng Khởi đoạn qua ngã ba Trảng Dài ngập nặng. Trong đó, đoạn 2 đầu cầu Đồng Khởi nước chảy xiết, cuồn cuộn như lũ lớn. Chỉ những phương tiện là ô tô có thể nhích từng chút một, riêng người đi xe 2 bánh không dám di chuyển bởi có thể bị dòng nước cuốn đi.

“Mỗi lần trời mưa to đi qua đây, tôi thấy nước chảy rất khủng khiếp. Có lần nếu không có người ra ứng cứu thì tôi bị trôi xuống suối mất rồi. Nước ngập, xe chết máy hàng loạt, những tiệm sửa xe máy quá tải hoạt động hết công suất cũng không làm xuể” - bà Lại Ngọc Hằng (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) nói.

Bà Hằng cho hay, nhiều nhà dân 2 phường Tân Phong và Trảng Dài (gần khu vực bị ngập nước) cũng bị nước tràn vào nhà làm hư hỏng đồ đạc. Dù nhiều gia đình đã chủ động rào chắn nhưng mưa lớn, nước lên nhanh, tình trạng này diễn ra đã lâu. Ngoài nguyên nhân mưa lớn cục bộ thì hệ thống thoát nước xuống cấp, nước mưa chảy thẳng ra mặt đường càng làm cho tình trạng ngập năm sau trở nên nghiêm trọng hơn năm trước.

Mưa ngớt nhưng tình trạng ngập nước tại đây cũng không khả quan hơn. Điều này khiến xe cộ lưu thông gặp nhiều khó khăn dẫn đến kẹt xe kéo dài, hàng ngàn phương tiện không có lối thoát. Càng về tối, lượng người và xe đổ về đây càng đông, khiến nút giao đường Đồng Khởi với đường Bùi Trọng Nghĩa chẳng thể lưu thông được ở tất cả các hướng.

Hậu quả là kẹt xe kéo dài cả cây số từ khu vực dưới hầm chui Tân Phong hướng từ ngã tư Amata về H.Vĩnh Cửu. Cả làn xe máy, ô tô đều chật kín phương tiện, nhiều người phải nhích từng chút mà mãi vẫn không thể thoát ra được điểm nghẽn và phải “chôn chân” giữa dòng nước.

Ông Hà Văn Chung (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho biết, người dân quanh đây đã quen với ngập và kẹt xe từ nhiều năm qua. Đoạn đường từ công ty về nhà bình thường ông đi chỉ khoảng 20 phút, nếu gặp ngập nước thì gần một tiếng đồng hồ cũng chưa tới. Vấn đề này khiến nhiều lần gia đình ông lâm cảnh “dở khóc, dở cười” vì người lớn đều “mắc kẹt” trên đường, không kịp giờ để đón con khi tan trường.

“Cảnh tượng càng lộn xộn hơn khi một số xe quay đầu đi ngược chiều nhằm thoát ngập. Từ đó, đường hai chiều thành đường một chiều từ Biên Hòa đi Vĩnh Cửu, giao thông càng trở nên hỗn loạn. Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, nhất là đang trong cao điểm của mùa mưa như hiện nay. Chúng tôi mong chính quyền TP.Biên Hòa sớm có biện pháp giải quyết, xử lý, không để tình trạng này kéo dài” - ông Chung kiến nghị.

* Bao giờ hết ngập nước và kẹt xe?

Khu vực ngã ba Trảng Dài là một trong những nút giao quan trọng với lưu lượng xe cộ lưu thông qua đây rất cao. Vì thế giao thông tại đây hết sức lộn xộn, thường xuyên ùn tắc bởi có hàng ngàn phương tiện từ P.Trảng Dài đổ ra đường Đồng Khởi đi các Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa 2… Chưa kể, đây cũng là trục đường kết nối với Khu công nghiệp Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu).

Trong khi đó lòng đường tại đây khá hẹp, nhưng phải tiếp nhận lượng phương tiện lớn. Bình thường đường đã đông, giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối khi công nhân, người lao động đi qua đây thì tình trạng ùn tắc càng diễn ra trầm trọng.

Liên quan đến vấn đề này, Công an TP.Biên Hòa đã yêu cầu các lực lượng chức năng như: cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường… tăng cường các biện pháp phân luồng, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm cũng như khi xảy ra kẹt xe do ngập nước. Tại các vị trí nước xoáy nguy hiểm, lực lượng chức năng đều bố trí người hướng dẫn, giúp đỡ và cảnh báo người đi đường.

Theo TP.Biên Hòa, trong thời gian qua, thành phố đã khắc phục được gần 20 điểm ngập trên địa bàn. Tuy nhiên, một số điểm ngập vẫn chưa thể khắc phục triệt để, trong đó có khu vực ngã ba Trảng Dài. Điều này gây nên tình trạng kẹt xe và trở ngại cho người dân tham gia giao thông.

Ông Trương Vĩnh Hiệp, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa cho hay, khu vực này hiện do Công ty CP Sonadezi Châu Đức thu phí và Sở GT-VT quản lý nên Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa đã có văn bản kiến nghị thành phố gửi các đơn vị liên quan sớm thẩm định và phê duyệt dự án để Công ty CP Sonadezi Châu Đức triển khai hệ thống thoát nước tại khu vực trên và xử lý dứt điểm ngập nặng tại vị trí này.

Các ngành chức năng đánh giá, khu vực ngã ba Trảng Dài (đoạn từ cầu Đồng Khởi đến đường tỉnh 768) là một trong 3 vị trí ngập nặng trên địa bàn TP.Biên Hòa ngoài khu vực vòng xoay Cổng 11; khu vực cầu Đen trên quốc lộ 51 (đoạn qua KP.1, P.Long Bình Tân).

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202009/mua-lon-gay-ngap-giao-thong-tac-nghen-khu-vuc-nga-ba-trang-dai-3021752/