Mưa lớn, đường phố Ninh Bình, Nam Định biến thành 'sông'

Tại Ninh Bình và Nam Định, mưa to trong sáng nay (11.10), cộng với hai ngày mưa trước đó khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt và lưu thông của người dân.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Nam Định ngập sâu trong nước. Ảnh: NT

Đường vào khu du lịch Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: NT

Tại Ninh Bình, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu tới 0,5m, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Mực nước trên sông Hoàng Long… dâng cao, có nơi đạt đỉnh 16,15m và đang tiếp tục dâng.

Tính đến 10h ngày 11.9, lượng mưa đo được từ 192,5 đến 270,2mm. Mưa lớn kéo dài đã làm ngập úng 927 ha lúa mùa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tại các điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh, chính quyền đại phương đã nghiêm cấm không cho người dân, các phương tiện qua lại tại các bến đò ngang, đò dọc. Tính đến 12h ngày 11.9, trên địa bàn thành phố Ninh Bình và các huyện lân cận, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài.

Mưa lớn làm ngập nhiều nhà dân ở khu vực ngoài đê sông Hoàng Long (thuộc xã Gia Sinh, huyện Nho Quan, Ninh Bình). Ảnh: NT

Tại Nam Định, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước, tại các tuyến đường như: Hàn Thuyên, Hùng Vương, Mạc Thị Bưởi, Hàng Thao, Phan Đình Phùng, Hàng Tiện, Trần Hưng Đạo... nhiều đoạn ngập sâu từ 0,5m đến gần 1m, khiến sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn, giao thông qua khu vực này gần bị tê liệt.

Nước ngập sâu khiến người dân tại thành phố Nam Định phải đóng cửa các kiốt, tạm nghỉ bán hàng, chờ nước rút. Ảnh: NT

Nhiều phương tiện ôtô, xe máy đã bị chết máy. Hàng trăm ki ốt, cửa hàng kinh doanh buôn bán dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nam Định phải đóng cửa chờ nước rút.

Đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định ngập sâu trong nước. Ảnh: NT

Đến thời điểm này, tại Nam Định, mưa lớn vẫn đang tiếp tục, lượng mưa đo được từ 100mm đến 150mm. Công ty Cổ phần đô thị Nam Định đã tăng cường lực lượng mở nắp các hố ga, khơi thông dòng chảy, tiến hành bơm nước tiêu úng khu vực đô thị.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/mua-lon-duong-pho-ninh-binh-nam-dinh-bien-thanh-song-569433.ldo