Mưa lớn diện rộng, đề phòng lũ quét trên các vùng miền núi

Do ảnh hưởng của bão số 14, cộng với các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc vào, từ ngày 19/11 đến nay, tại khu vực các tỉnh miền Trung có mưa lớn liên tục trên diện rộng; khả năng xảy ra một đợt lũ mới ở vùng hạ lưu và miền núi đứng trước nguy cơ lũ quét và sạt lở núi.

Nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: NP

Nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: NP

Những ngày qua, không chỉ tác động của lượng mưa khá lớn mà nguồn nước của các hồ thủy điện xả lũ, tại thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền, Phú Vang và Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã bị ngập cục bộ, sinh hoạt của người dân rất khó khăn vì địa hình bị chia cắt.

Tại Quảng Nam, các xã như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn... (huyện Đại Lộc) bị nước lũ dâng cao và chia cắt. Huyện Bắc Trà My - nơi vừa xảy ra sạt lở núi vùi chết 12 người trong cơn bão số 12 vừa qua, những ngày này chính quyền sở tại phải tổ chức di dời gần 500 hộ dân sống gần các chân núi đến nơi an toàn. Huyện Nam Trà My cũng di dời một số hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở.

Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở đất nhiều nơi. Ảnh: NP

Thống kê của tỉnh Quảng Ngãi trong đợt bão lũ vừa qua có hơn 46 điểm sạt lở trên địa bàn các huyện miền núi như: Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà... Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn miền núi bị đất, đá vùi lấp gây tắc nghẽn giao thông như: Đường Trường Sơn Đông toàn tuyến có 4 điểm sạt lở tại Km153 và Km 154+600 đoạn đi xã Sơn Bua với khối lượng đất tràn xuống mặt đường khoảng 3.000 m3. Đường ĐH 84B sạt lở 12 điểm trên địa bàn xã Sơn Liên (Sơn Tây). Có 30 điểm trên các tuyến giao thông nông thôn bị sạt lở, nhiều thôn bị cô lập như Sơn Dung, Sơn Long, Sơn Lập, Sơn Liên, Sơn Màu (Sơn Tây).

Hậu quả sạt lở núi vừa qua cũng đã vùi lấp 4 công nhân đang thi công gói thầu D11 đường Trường Sơn Đông chạy từ Sơn Tây đi qua Nam Trà My (Quảng Nam).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, dự báo từ ngày 22/11, không khí lạnh được tăng cường trở lại nên khả năng từ đêm nay đến ngày 26/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500 mm, có nơi lớn hơn 600mm; làm tăng nguy cơ bị ngập lụt diện rộng và lũ quét trên miền núi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường và gió Đông trên cao, từ ngày hôm nay đến hết ngày 27/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Một số địa phương ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đang bị ngập cục bộ và đứng trước nguy cơ hứng chịu trận lũ sắp đến. Ảnh: NP

Dự báo từ đêm nay, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này (từ 22-26/11), mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đặc biệt ở các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); An Lão, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Hoài Ân, Vân Canh, An Nhơn, Vĩnh Thạnh (Bình Định); Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa (Phú Yên).

Ngoài ra, hiện nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên... hiện có nhiều hồ chứa xung yếu, nhiều hồ đã đầy nước, nguy cơ mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này rất cao.

Chính vì vậy, các địa phương miền núi cần có phương án đề phòng lũ quét, lũ ống bất ngờ; những nơi xung yếu sớm di dời dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, các công trình thủy điện, hồ chứa thủy lợi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xả lũ; tránh gây lũ lụt bất ngờ vùng hạ lưu.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/mua-lon-dien-rong-de-phong-lu-quet-tren-cac-vung-mien-nui_t114c1143n127298