Mưa lớn đã cứu hàng nghìn héc-ta cây trồng ở Quảng Ngãi

Chiều ngày 21-5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện cơn mưa lớn kèm giông lốc, kéo dài gần một giờ, đã giúp người dân thoát cảnh nắng nóng kéo dài gần một tháng qua, và cứu sống hàng ngàn hecta cây trồng, hạn chế nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.

Mưa lớn ở ngay trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

Mưa lớn ở ngay trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết: hôm nay, trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều xuất hiện mưa rào và dông diện rộng. Lượng mưa tập trung ở một số vùng của các huyện miền núi Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ… từ 30 đến 50 mm

Cơn mưa dông đã giúp giảm nhiệt độ bình quân lúc 15 giờ từ xấp xỉ 40 độ xuống còn dưới 30 độ, cứu sống hàng ngàn hecta cây hoa màu như ớt, dưa, rau xanh… đồng thời giảm hẳn nguy cơ cháy rừng. Tại một số địa phương có mưa lớn cũng giúp người nông dân giảm chi phí tưới nước, tiêu thụ điện do nắng nóng...

Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén, gặp cơn mưa dông diện rộng, một số nơi có gió giật mạnh kèm giống sét. Ở thị trấn Di Lăng, thuộc huyện Sơn Hà, cảng Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn… gió giật cấp 7, thành phố Quảng Ngãi giật cấp 6, làm một số cây cối ngã đổ. Một số trạm biến áp bị sát đánh cháy cầu chì, gây mất điện cục bộ. Ngay khi mưa vừa dứt, Điện lực Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng và cấp điện trở lại phục vụ sản xuất, đời sống.

THANH TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40270002-mua-lon-da-cuu-hang-nghin-hec-ta-cay-trong-o-quang-ngai.html