Mưa lớn cuối giờ chiều, một số tuyến phố nội đô Hà Nội lại bị úng ngập

18h15 ngày 24-8, ảnh hưởng của mây đối lưu từ phía Nam dịch chuyển về phía Hà Nội khiến mưa dông xảy ra tại các quận: Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân... và tiếp tục sang các quận, huyện khác.

Mưa gây ngập úng trên phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân).

Ghi nhận từ các trạm đo mưa tự động, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, lượng mưa đo được từ 18h15 đến 19h08 cao nhất đã lên đến 55,4mm tại quận Hoàng Mai; 44,3mm tại quận Hai Bà Trưng; 40mm tại quận Nam Từ Liêm...

Mưa lớn đã gây úng ngập trên một số tuyến phố: Bùi Xương Trạch (từ số nhà 49 đến số nhà 93); ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Triều Khúc (từ ngõ 46 đến 58), Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến khu vực cống hóa mương Tân Mai), Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy)... Mức độ ngập sâu khoảng 10-30cm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Úng ngập tại phố Bùi Xương Trạch.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí nhân công ứng trực, cảnh báo úng ngập, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy; đồng thời, vận hành các trạm bơm: Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông I, Đồng Bông II để hạ mực nước trên hệ thống, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Dạ Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/976733/mua-lon-cuoi-gio-chieu-mot-so-tuyen-pho-noi-do-ha-noi-lai-bi-ung-ngap