Mưa lớn, 2 ngư dân Thanh Hóa mất tích, nhiều nơi ngập sâu

Mưa vẫn đang rất lớn tại nhiều nơi thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Riêng tại Thanh Hóa, 2 ngư dân thuộc huyện Hậu Lộc đã bị mất tích.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tới 8h sáng 17.7, mưa vẫn đang xối xả tại nhiều nơi thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại một số vùng trũng của huyện Tĩnh Gia, nước đã ngập rất sâu vào nhà dân, phóng viên vẫn đang cố gắng tiếp cận.

Tại huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) có 2 ngư dân mất tích là Tô Văn Trương (sinh năm 1994) và Tô Văn Hiến (sinh năm 1987), cùng trú tại thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc.

Nhiều nơi tại TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) đã chìm trong "biển nước". Ảnh: Lê Tập

Tại Hà Tĩnh, Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và trung du các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh); nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng và đô thị ở các khu vực trong tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét và sạt lở đất ở mức cấp 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ kéo dài tới ngày 20.7.

Đoạn Quốc lộ 7 qua khu vực eo Vực Bồng (Nghệ An) bị đất đá sạt lở gây ách tắc. Ảnh: Mỹ Hà

Áp thấp nhiệt đới ở Vịnh Bắc Bộ có khả năng đi vào đất liền tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh vào đêm 17.7, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Bắc đảo Luzon có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Thanh Hóa, Nghệ An vào đêm 18.7, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Nhóm PVBMT

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mua-lon-2-ngu-dan-thanh-hoa-mat-tich-nhieu-noi-ngap-sau-895437.html