Mưa lốc tại TP Hồ Chí Minh làm nhiều nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ

Chiều tối 18-11, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có mưa to kéo dài và gió giật mạnh làm cho nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ. Ngày 19-11, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa kéo dài trên diện rộng...

Mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh ngã đổ.

Mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh ngã đổ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh, tính đến trưa 19-11, toàn thành phố có 78 căn nhà, 88 phòng trọ bị tốc mái; bảy trụ điện cùng 134 cây xanh bị ngã đổ. Quận Thủ Đức và quận 9 là hai địa phương của TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa to, gió giật mạnh.

Từ sáng sớm đến hơn 16 giờ, ngày 19-11, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhưng lượng mưa không lớn. Lãnh đạo huyện Cần Giờ đã cho di chuyển toàn bộ người dân ở các khu vực nguy hiểm đến trú tránh ở các công trình kiên cố. Để bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền đánh bắt thủy sản, đò ngang, đò dọc, tàu nhà hàng, tàu cánh ngầm, tàu du lịch hoạt động trên sông, trên biển…, TP Hồ Chí Minh kéo dài lệnh cấm các phương tiện xuất bến.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34754902-mua-loc-tai-tp-ho-chi-minh-lam-nhieu-nha-toc-mai-cay-xanh-nga-do.html