Mưa liên tục gây thiệt hại lớn tại Ninh Thuận và Bình Thuận

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, gây mưa liên tục trong nhiều ngày qua, nhiều diện tích lúa đang vào mùa thu hoạch của bà con nông dân hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã bị ngã đổ, gây thiệt hại lớn.

Tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, do có đợt xả lũ của hệ thống hồ Tân Giang nên đã gây ngập úng một số diện tích lúa đang chín. Đặc biệt là ven kênh thoát lũ Sông Lu, nước tràn vào những vùng trũng gây thiệt hại cho bà con nông dân trồng lúa.

Nhiều diện tích lúa ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vừa gieo xạ vụ mùa bị nước san bằng.

Nhiều diện tích lúa ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vừa gieo xạ vụ mùa bị nước san bằng.

Tại khu vực cầu Hộ Tại trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, nhiều diện tích lúa còn ngập trong nước, nhiều đám ruộng do vùi lấp nhiều ngày đã nảy mầm. Theo báo cáo nhanh của UBND thị trấn Phước Dân, tổng diện tích bị ảnh hưởng do thời tiết gây ra 225 ha/710 ha, chiếm tỉ lệ 31% so với diện tích gieo trồng.

Nhiều bà con nông dân tranh thủ gặt lúa lúc trời tạnh mưa.

Còn tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận do mưa liên tục, cùng với lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về Sông Lũy, Sông Con và Sông Đồng, làm ngập úng hơn 150 ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch vụ hè thu và hơn 50 ha gieo trồng mới vụ mùa của các xã Phan Rí Thành, Phan Hòa và xã Bình Tân. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng.

Chiều nay 10/10, tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, mưa lại tiếp tục trắng trời, bà con nông dân xót xa khi nhìn cả cánh đồng lúa chín ngã rạp sát đất, ngập chìm trong nước./.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-lien-tuc-gay-thiet-hai-lon-tai-ninh-thuan-va-binh-thuan-785116.vov