Mưa kết hợp thủy điện xả lũ, nước sông Ngàn Phố vùng hạ Hương Sơn dâng nhanh

Mưa lớn trong nhiều ngày qua cùng với việc Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xả lũ đã làm mức nước sông Ngàn Phố tại các xã vùng hạ huyện dâng lên khoảng 30 - 50 cm, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất khá cao.

Tổng lượng mưa đo được tại huyện Hương Sơn trong 2 ngày qua là 275mm. Mưa lớn đã làm nước sông Ngàn Phố dâng cao, đỉnh lũ ở mức báo động II.

Tổng lượng mưa đo được tại huyện Hương Sơn trong 2 ngày qua là 275mm. Mưa lớn đã làm nước sông Ngàn Phố dâng cao, đỉnh lũ ở mức báo động II.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, mố cầu Trốc Vạc nối liền hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 đã bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, một số tuyến đường trên địa bàn huyện đã bị ngập gây ách tắc và chia cắt giao thông.

Từ 16h chiều nay (3/9), Công ty CP Thủy điện Hương Sơn tiến hành xả lũ, lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 40 - 80m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Biển cảnh báo đã được cắm tại các khu vực nguy hiểm, phân công lực lượng trực gác tại các vùng trọng điểm, các khu vực xung yếu để sẵn sàng đối phó với mưa lũ.

Mặc dù lưu lượng xả không lớn nhưng do kết hợp nước mưa những ngày qua và nước từ Ngàn Trươi đổ về ngã ba Tam Soa (hợp lưu sông La), chỉ sau hơn 1 tiếng xả lũ, mức nước tại các xã vùng hạ Hương Sơn đã dâng lên khoảng 30 - 50cm.

Người dân Sơn Tân hối hả thu hoạch lạc

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Sơn đã tập trung chỉ đạo các thành viên bám nắm địa bàn, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo các phương án ứng phó với mưa lũ.

Bí thư huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ và lãnh đạo huyện trực tiếp kiểm tra, động viên nhân dân khẩn trương thu hoạch rau màu

Tại xã Sơn Kim 2, địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, lũ ống, địa phương đã triển khai phương án đối phó, trong đó trọng tâm là rà soát các hộ trong vùng nguy cơ lũ quét để di dời dân đến nơi an toàn.

Mặc dù đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhưng một số người dân vẫn liều mình đi xem lũ qua cầu tràn thị trấn sang Sơn Giang

Lãnh đạo huyện Hương Sơn đã trực tiếp về các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng chống mưa lũ, cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ để thông báo cho bà con kịp thời, không để bị động.

Tại các khu vực có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và bị ngập lũ tại các vùng trũng thấp, huyện yêu cầu các cấp, ngành liên quan phải rà soát, thông báo đến tận hộ dân chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn kiểm tra, chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi các điểm nguy cơ sạt lở cao tại 2 bên bờ sông Ngàn Phố

Đồng thời chủ động phương án 4 tại chỗ, tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân công lực lượng trực gác tại các vùng trọng điểm, các khu vực xung yếu để sẵn sàng đối phó với mưa lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hình thái thời tiết phức tạp hiện nay càng khiến cho tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh nói chung, ở huyện Hương Sơn nói riêng sẽ rất khó lường. Khả năng sẽ tiếp tục mưa to, lũ lên nhanh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp. Mức độ cảnh báo thiên tai ở cấp độ 2.

Nước sông Ngàn Phố vùng hạ Hương Sơn đang dâng lên

Từ nay đến hết ngày 4/9, mưa lớn tiếp tục duy trì ở các khu vực phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 300 mm. Đặc biệt là ở miền núi, địa hình dốc, dòng chảy các sông ngắn, cộng với việc sau nhiều ngày mưa lớn trong thời đoạn ngắn, nước các sông đều lên nhanh, đất đá bị mềm lún. Đây là nguyên nhân khiến cho lũ quét, lũ ống và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra. Vì thế, cảnh báo bà con nhân dân cần thường xuyên theo dõi nắm vững thông tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống có hiệu quả.

Thanh Hoài

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/mua-ket-hop-thuy-dien-xa-lu-nuoc-song-ngan-pho-vung-ha-huong-son-dang-nhanh/178513.htm