Mùa hoa ở Đài Loan và những điểm đến nổi tiếng

Sống và làm việc ở Đài Loan được hơn 4 năm, có cơ hội đi đây đó, khám phá nhiều nơi, blogger Phan Thế Anh đã có dịp chia sẻ về các điểm đến đẹp trong các mùa.

Mùa hoa anh đào

Tháng 2-4 hàng năm là dịp hoa anh đào nở rực rỡ khắp nơi ở Đài Loan. Hầu hết du khách có thể ngắm hoa anh đào mọi nơi, nhưng những điểm nổi tiếng thật khó lòng bỏ qua như Wuling Farm (Nông trường Vũ Lăng), Cingjing Farm (Nông trường Thanh Cảnh), Smangus…

Hoa anh đào ở Wuling Farm

ỞNông trường Vũ Lăng vào mùa hoa anh đào luôn tràn ngập khách du lịch bởi lượng hoa anh đào cực lớn, tạo thành khung cảnh rực rỡ hiếm thấy. Nông trường Thanh Cảnh rộng lớn, được biết với tên gọi khác là nông trại cừu, du khách đến đây ngoài ngắm hoa anh đào còn có thể chụp hình cùng với cừu. Khu vực hoa anh đào ở Smangus nằm trên một khu vực núi, du khách đến đây phải tản bộ lên núi tầm 5km để đến khu vực trung tâm của hoa, điểm đặc biệt ở đây là khi đến khu vực đổ xe dưới chân núi, du khách buộc phải tản bộ lên để giữ gìn nét đẹp nguyên vẹn ở khu vực này.

Hoa anh đào ở Cingjing Farm

Hoa anh đào ở Cingjing Farm

Hoa anh đào ờ Smagus

Ngắm rừng hoa cẩm tú cầu ở Yangmingshan

Núi Yangming (Núi Dương Minh), là địa điểm khá nổi tiếng ở khu vực Đài Bắc. Du khách ghé thăm Đài Loan vào dịp tháng 4-6 có thể ghé thăm khu vực rừng hoa cẩm tú cầu. Ở đây có rất nhiều vườn hoa khác nhau, được dựng lên bởi các chủ vườn hoa khu vực này, giá vé vào cổng sẽ chênh lệch vào khoảng 100 NTD ( tầm 75.000đ). Các vườn hoa thường liền kế nhau tạo thành một rừng hoa rộng lớn. Và có rất nhiều góc để các bạn chụp hình, "sống ảo".

Cẩm tú cầu ở Yangmingshan

Vách đá Thanh Thủy ở Hoa Liên

Hoa Liên từ lâu luôn được xem là địa điểm yêu thích không chỉ người dân trong nước mà còn của khách du lịch nước ngoài. Hoa Liên được bao bọc bởi núi, một mặt hướng biển, cách đi phổ biến cho du khách đến thăm khu vực Hoa Liên sẽ đi từ Taipei (Đài Bắc), đi qua khu vực Nghi Lan (YiLan). Hoa Liên nổi tiếng nhất với vườn Quốc Gia Taroko, Qingshui Cliff (Vách đá Thanh Thủy), nếu đi từ tháng 8 đến tháng 10, du khách còn có dịp ngắm đồi hoa kim châm ở khu vực này.

Khu vực vách đá Qingshui Cliff

Qixing Lake là địa điểm yêu thích Phan Thế Anh khi đến thăm Hoa Liên, nằm ở khu vực Đông Bắc của Hoa Liên. Khu vực biển ở Qixing luôn trong xanh và sạch, dọc khu vực này là khu vực bãi đá, du khách đến khu vực này thường yêu thích xếp đá thành tầng, và chụp kỷ niệm ở đây. Ngoài ra thì gần khu vực này là Qingshui Cliff, một địa điểm chụp hình nổi tiếng check in ở khu vực Hoa Liên. Hai khu vực này có góc nhìn biển và núi rất đẹp, cuốn hút rất nhiều khách du lịch.

Qixing Lake

Hoa kim châm ở núi Liushishi

Phố cổ Cửu Phần ở Thụy Phương

Địa điểm nổi tiếng nhất Đài Loan mà hầu như du khách nào cũng nhắc đến khi đến Đài Loan là khu vực phố cổ Jiufen (Cửu Phần) ở Ruifang. Thậm chí vào mùa mưa, khu vực Cửu Phần vẫn tấp nập khách du lịch, hình ảnh lung linh của phố cổ Cửu Phần vào trời mưa vẫn rất đẹp và lạng mạn. Ở phố cổ Cửu Phần nổi tiếng nhất là Trà Quán Amei, thường được in trên các tấm post card về Đài Loan. Nếu đến Cửu Phần, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng cảnh hoàng hôn ở đây và khi khu phố cổ lên đèn, hình ảnh phố cổ về đêm rất rực rỡ.

Cửu Phần, Trà quán Amei

Hoàng hôn ở Jiufen

Jiufen về đêm

Zhengbin Fishing Harbor: Đan Mạch thu nhỏ trong lòng Đài Loan

Nếu bạn chưa có dịp đi Đan Mạch, đến Đài Loan và chụp hình với các căn nhà đầy màu sắc ở khu vực bến cảng ở Đài Loan là một ý tưởng rất tuyệt vời. Dạo gần đây, khu vực này là địa điểm chụp hình check in nổi tiếng cho người dân ở Đài Loan.

Đan Mạch thu nhỏ Zhengbin Fishing Harbor

Rừng lá kim ở MiaoLi (Miêu Lật)

Nhiều du khách đến Đài Loan nhiều lần, chưa chắc bạn đã biết đến khu vực này. Nếu tới đây lần đầu tiên, du khách sẽ phải ngỡ ngàng vì khung cảnh tuyệt đẹp, chẳng kém gì mùa thu ở xứ sở Kim Chi. Cả khu rừng rực lên màu vàng, cam nổi bật, đẹp như tranh. Khu vực MiaoLi cách thành phố Taichung tầm 1 tiếng đi xe. Thường đến đây hầu như là du khách nội địa, rất hiếm người nước ngoài biết đến khu vực này. Thời điểm đẹp để ghé thăm khu vực này là vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng 1. Khi khu vực cây ở đây bắt đầu trổ màu.

Khu vực rừng lá kim ở MiaoLi (Miêu Lật)

Đầm lầy ngập mặn ở Đài Trung

Tìm hiểu về Đài Trung trên mạng, du khách dễ dàng tìm được địa điểm nổi tiếng ở Đài Trung không đâu khác chính là Gaomei Wetlands (Đầm Lầy Cao Mỹ), khu vực này khá đông người, đặc biệt là thời đểm hoàng hôn. Nhiều du khách đi xe hàng tiếng ở Đài Loan chỉ để đến khu vực này ngắm hoàng hôn xuống và đi dạo trên khu vực cầu của khu vực này.

Khu vực đầm lầy ngập mặn Gaomei

Điểm cực nam ở công viên Kenting, nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp

Mùa hè là thời điểm yêu thích của tôi để đến Kenting. Đến với Kenting, du khách không chỉ có thể tắm biển, ăn hải sản, du khách còn có dịp ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Đài Loan ở khu vực Guanshan, nơi được CNN đánh giá là một trong 12 nơi để ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Nằm trong khu vực của vườn quốc gia Kenting, Guanshan cực kỳ đẹp vào thời điểm hoàng hôn.

Hoàng hôn ở Guanshan

Thiên Di

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/du-lich-c-82/mua-hoa-o-dai-loan-va-nhung-diem-den-noi-tieng-133279.html