Mùa hè xanh trên cao nguyên

Hàng trăm tình nguyện viên từ TP Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2019 đang hào hứng lao động tại tỉnh Đắk Nông, giúp địa phương làm các công trình, tổ chức hoạt động vui chơi bổ ích cho thiếu nhi miền núi.

Đội tình nguyện tại xã Đắk Môl

Đội tình nguyện tại xã Đắk Môl

“Biệt đội tình nguyện dép tổ ong”

Công trình điểm vui chơi giải trí cho học sinh điểm trường tiểu học Tiểu học Ngô Gia Tự, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) tới nay đã gần hoàn thành. Nhóm Thanh niên tình nguyện (TNTN) trường Đại học Sài Gòn đang tất bật chuẩn bị đưa vào sử dụng trong nay mai.

Anh Lưu Trương Thanh Hùng- Chỉ huy trưởng Mặt trận Đắk Nông - chiến dịch Mùa hè Xanh cho biết: Hầu hết nguyên liệu tận dụng từ lốp xe của một Cty ở phường Bến Thành tặng. Sau đó, TNTN bỏ tiền mua sắm sơn, dây, dụng cụ, trang trí để thành sân chơi. Ngoài ra, TNTN còn làm hầm chui 2 xích đu, 2 mẫu hình xe hơi, 8 bồn hoa… Nhóm khác thì lên trường mở lớp ôn tập hè cho các em từ lớp 1 đến lớp 5.

Tranh thủ giờ giải lao, anh Hùng chia sẻ anh cũng là cán bộ của Đoàn trường Đại học Sài Gòn, có 3 năm tham gia tình nguyện tại tỉnh Đắk Nông. Nhóm năm nay 25 thành viên, chia ra ở với 3 hộ dân ở địa bàn. Mỗi thành viên của đội phải tự góp tiền để đi chợ mua thức ăn, sau đó đưa về nhà dân nấu, dùng chung. Tối cùng ngủ lại. Một số bạn lần đầu xa nhà còn bỡ ngỡ, nhưng lâu rồi cũng quen. Có nhóm TNTN biệt danh “dép tổ ong”, vì cả 25 thành viên đều đi dép tổ ong. “Đi dép này mùa mưa ở Tây Nguyên dễ di chuyển, lỡ có dính bùn cũng nhanh rửa sạch” - Anh Hùng vui vẻ kể.

Nhiều hoạt động thiết thực

40 thành viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Công Út - Bí thư Đoàn trường làm Chỉ huy trưởng. Đội vừa mới đặt chân đến địa bàn xã Đắk P’Lao, huyện Đắk G’Long từ ngày 15/7. Vừa đến nơi, các thành viên đã lao vào việc xây dựng các khu vui chơi, sau đó, sẽ mở các lớp huấn luyện dạy võ thuật cho các em ở địa phương.

Công việc tiếp theo của đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh là làm các tuyến đường giao thông kiểu mẫu. “Chúng tôi được biết, đa phần người dân ở đây là dân tái định cư, đời sống khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, hiểu biết về xã hội hạn chế. Vì vậy, ngoài việc xây dựng tuyến đường giao thông kiểu mẫu, làm sân bóng đá, bóng chuyền, tặng máy vi tính, mũ bảo hiểm… chúng tôi còn tổ chức chương trình văn nghệ, kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…”-Anh Út chia sẻ.

Chị H’Vi Ê Ban - Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Nông cho biết, năm 2019 tại Đắk Nông chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại 71 xã phường, thị trấn của 8 huyện, thị xã. Năm nay, 5 trường Đại học ở TP Hồ Chí Minh cử 395 tình nguyện viên về 12 xã của 7 huyện, hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình như: thắp sáng đường quê, khu vui chơi cho trẻ em… Nhiều người dân mong muốn những năm tiếp theo các đội quân tình nguyện lại về xã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn...

Năm 2019 tại Đắk Nông chiến dịch tình nguyện được tổ chức tại 71 xã phường, thị trấn của 8 huyện, thị xã. Năm nay, 5 trường Đại học ở TP Hồ Chí Minh cử 395 tình nguyện viên về 12 xã của 7 huyện, hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình như: thắp sáng đường quê, khu vui chơi cho trẻ em…

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/mua-he-xanh-tren-cao-nguyen-1442557.tpo