Mùa hè quá nóng? Mách mẹ 4 tuyệt chiêu giúp con dễ chịu mà không cần bật điều hòa

Mùa hè có lẽ là nỗi ám ảnh của các bà mẹ khi thời tiết quá nóng dễ khiến bé bị rôm sảy, khó chịu và quấy khóc. Tuy nhiên, mẹ đừng lo lắng, đây là 4 gợi ý tuyệt vời để mẹ và con vượt qua mùa hè một cách dễ dàng đấy.

Mùa hè nóng bức là thời điểm mà nhiều bà mẹ lo lắng bởi vào thời điểm này, khi nhiệt độ quá cao sẽ khiến bé cảm thấy rất khó chịu. Nhiều người lựa chọn bật điều hòa để làm mát không khí và bé thoải mái hơn, nhưng nếu ở trong điều hòa quá lâu, bé lại rất dễ bị ốm.

Vậy làm cách nào để vượt qua mùa hè một cách dễ chịu, thoải mái mà không cần lạm dụng điều hòa? Dưới đây là 4 gợi ý mẹ nào cũng nên đọc để tham khảo nhé:

Chiếu/ thảm

Chiếu/thảm là một trong những thứ thiết yếu trong mùa hè của bé, nó có thể giúp bé hạ nhiệt một cách hiệu quả. Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại chiếu/thảm nào cũng có thể sử dụng được cho em bé. Bạn phải biết rằng làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng manh, và dễ bị tổn thương nvì vậy, thảm tre truyền thống không phù hợp để sử dụng cho bé. Bởi vì chiếu thảm tre dễ kẹp tóc, bề mặt thô ráp cũng sẽ làm trầy xước da bé. Hay thảm mây dù không gặp phải vấn đề này nhưng dễ bị nấm mốc, điều này cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của bé.

Do đó, nếu mẹ muốn chuẩn bị một tấm thảm cho bé vào mùa hè, tốt nhất nên chọn thảm sợi tre tự nhiên, mát, không dính, tthấm hút tốt và thoáng mát. Bé ngủ trên một tấm thảm tốt sẽ không dễ bị bí da, cảm thấy thoải mái hơn.

Bột hoạt thạch

Một điều mà trẻ sơ sinh mùa hè không thể thiếu là bột hoạt thạch. Chúng ta đều biết rằng, thời tiết mùa hè nóng nực, em bé rất dễ ra mồ hôi và có nhiều nếp gấp trên da em bé, dễ bị đỏ và ngứa, cảm giác rất khó chịu, vì vậy mẹ nên bôi bột hoạt thạch để làm dịu da con.

Trước khi cho bé ra ngoài, mẹ nên bôi một lớp bột lên da bé để bé ngừa hoặc nhanh chóng giảm bớt vấn đề này. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe của bé, mẹ cũng nên chú ý đến việc lựa chọn bột hoạt thạch phù hợp và chất lượng. Mẹ nên chọn loại bột thực vật nguyên chất, có lợi cho da của bé.

Quần áo mỏng

Nhiều bà mẹ nghĩ rằng em bé còn nhỏ và sức đề kháng kém nên thường mặc đồ dày hơn cho con để tránh cảm lạnh, tráng nắng, tránh gió. Tuy nhiên, đây là cách sai lầm nhiều bà mẹ đang mắc phải. Mặc quần áo dày cho bé sẽ chỉ gây phản tác dụng và khiến bé khó chịu hơn, vì vậy bạn nên chuẩn bị một số quần áo mỏng thoáng khí cho bé vào mùa hè.

Tã mẹ cũng nên áp dụng theo nguyên tắc tương tự, trên thực tế, bé cũng rất sợ nóng, vì vậy hãy chọn cho bé loại tã mỏng và thoáng khí. Các bé cảm thấy thoải mái hơn và không quấy khóc nữa.

Thùy Linh (Theo Sohu)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/mua-he-qua-nong-mach-me-4-tuyet-chieu-giup-con-de-chiu-ma-khong-can-bat-dieu-hoa-20190412155254605.htm