Mùa hè đến miền Tây nên ăn gì?

Mùa hè là thời điểm hấp dẫn để đi du lịch, hòa mình vào cảnh sông nước hữu tình với những món đặc sản hấp dẫn.

Nổi tiếng với các miệt vườn, mùa hè là mùa cao điểm thu hoạch trái cây của miền Tây?

Đúng
Sai

Mùa hè là mùa cao điểm để thu hoạch các vườn trái cây tại miền Tây. Đến miền Tây mùa này, du khách có thể tự tay hái và thưởng thức nhiều loại trái cây như bòn bon, măng cụt, cam sành, chôm chôm…

Đây là món ăn nào?

Chè trôi nước
Chuối nếp nướng nước cốt dừa
Chè bưởi
Chè long nhãn hạt sen

Món ăn khá ngon, là đặc sản của miền Tây rất được du khách yêu thích và không nên bỏ qua khi đến thăm vùng đất này: món chuối nếp nướng nước cốt dừa.

Đây là loại cháo thơm ngon, bổ dưỡng giúp giải nhiệt nào trong ngày hè?

Cháo cá lóc rau đắng
Cháo cua đồng
Cháo cá mè

Cháo cua đồng là món rất dễ ăn, có tính thanh nhiệt, bổ dưỡng và có thể giúp hạ đường huyết nên thường được dùng trong những ngày hè oi bức, rất tốt cho sức khỏe.

Hủ tiếu không có ở miền Tây?

Đúng
Sai

Hủ tiếu là một món ăn ngon được nhiều người ưa chuộng ở miền Tây. Nước lèo hủ tíu trong veo, thơm lừng mùi mực nướng, mùi tôm khô, mùi hành phi... Sợi hủ tiếu nhỏ như sợi bún, có độ dai vừa phải, không quá dai mà cũng không quá bở. Trong những ngày hè oi bức, món ăn này càng phù hợp để thưởng thức.

Món ăn được nhiều người ưa thích trong những ngày hè?

Gỏi cuốn
Nem lụi
Bò bía mặn

Bò bía mặn là món ăn dân dã, quen thuộc ở miền Tây. Món này gồm củ sắn, tép khô, xà lách, rau thơm, lạp xưởng, trứng được gói trong lớp bánh tráng mỏng, chấm với tương hột. Trong những ngày hè oi bức, món này sẽ giúp du khách cảm thấy ngon miệng và dễ ăn hơn.

Đây là loại bánh gì?

Bánh khoái
Bánh hỏi
Bánh xèo

Bánh xèo là loại bánh dân gian có vị ngon đặc biệt, kết hợp được những đặc trưng của văn hóa ẩm thực dân gian Tây Nam bộ. Bánh được ăn kèm với nhiều loại rau thơm, chấm với nước mắm được pha vừa miệng, tạo nên hương vị hấp dẫn, tránh ngán cho ngày hè.

Bún nước lèo là đặc sản nổi tiếng của tỉnh nào?

Cần Thơ
Kiên Giang
Sóc Trăng
Long An

Bún nước lèo Sóc Trăng là đặc sản từ người Khmer. Bún nước lèo Sóc Trăng có nước dùng trong veo, thơm mùi sả, đậm vị mặn ngọt của mắm, ngọt dai của tôm, cá lóc phi lê đậm vị miền Tây sông nước.

Đây là đặc sản của Sóc Trăng được nhiều du khách chọn mua về làm quà?

Bánh nậm
Bánh pía
Bánh bao

Bánh pía Sóc Trăng không quá ngọt và không quá béo. Chiếc bánh nhỏ bé nhưng ẩn trong đó là hương thơm đậm đà của vùng đất Nam Bộ. Những người khách phương xa đến đây, khi về ai cũng mua một ít bánh làm quà cho người ở nhà.

Thảo Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-he-den-mien-tay-nen-an-gi-post753441.html