Mùa hè cùng con khám phá 'tour' thành phố

Một trong những vấn đề của phụ huynh ở thành phố là có ít thời gian dành cho con.

Trong năm học, cha mẹ bận rộn đi làm, con đi học khiến cho thời gian ở bên nhau rất ít ỏi, ai cũng áp lực. Mùa hè trẻ có thời gian hơn và những ngày cuối tuần có thể là dịp tốt để tổ chức các "tour" trong thành phố.

Hầu hết chúng ta đều nghĩ thành phố mình sống là nơi đã quá quen thuộc, quá cũ, chẳng còn gì để khám phá. Với giáo dục trẻ em thì không phải vậy, việc tổ chức tìm hiểu và trải nghiệm sâu sắc trong chính không gian xã hội nhỏ nơi trẻ đang sống là điều luôn được khuyến khích.

Giáo dục không dừng lại ở trong khuôn viên trường học, mà mở rộng ra các không gian cộng đồng như công viên, bảo tàng, nhà hát, công trình kiến trúc… Các tour trong thành phố rất dễ tổ chức để cả gia đình cùng đi khám phá trong thời gian ngắn. Không cần chuẩn bị đồ đạc, quần áo lỉnh kỉnh, không tốn quá nhiều chi phí và thời gian chỉ cần gói gọn từ sáng đến tối.

Một cuộc dạo chơi có chủ đích giáo dục, sẽ tiện cả đôi đường cho phụ huynh và con trẻ. Nếu phụ huynh chủ động sắp xếp lịch trình thì ngay cả những nơi quen thuộc cũng mang lại ý nghĩa giáo dục to lớn. Mỗi cuối tuần, gia đình có thể thực hiện các tour theo chủ đề và chậm rãi khám phá thành phố của mình.

Dưới đây là một số lịch trình tham quan trong ngày cho trẻ tại TP HCM:

Tour bảo tàng: Nơi tuyệt vời để học về khoa học. Ở TP HCM có Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng TP HCM, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Áo dài…

Tour nhà hát: Nhà hát là nơi tốt nhất để tìm hiểu về đời sống văn hóa của một cộng đồng. Có Nhà hát TP, Nhà hát Quân đội, các sân khấu kịch, phòng trà, gánh xiếc... Nếu kết hợp được việc đi thăm với việc xem các tác phẩm sân khấu, kịch, ca múa nhạc thì trải nghiệm còn đáng nhớ hơn nữa.

Bé có thể trải nghiệm đóng vai làm lính cửu hỏa trong các tour trò chơi mùa hè. ẢNH: BẢO LÂM

Bé có thể trải nghiệm đóng vai làm lính cửu hỏa trong các tour trò chơi mùa hè. ẢNH: BẢO LÂM

Tour chợ: Chợ là cuộc sống, ở đó có rất nhiều hàng hóa, giao tiếp, tương tác, câu chuyện. Hãy trải nghiệm chợ Bến Thành, chợ Lớn, chợ An Đông, chợ trời, chợ đêm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ...

Tour công viên: Các công viên 30 Tháng 4, 23 Tháng 9, Lê Văn Tám, Thảo Cầm Viên, Gia Định, công viên cầu Ánh Sao, Văn Thánh, Bình Quới..., tất cả đều có những câu chuyện đằng sau nó.

Tour sân vận động: Sân vận động Thống Nhất, sân Quân khu 7, nhà thi đấu Phú Thọ, Nhà Thi đấu Tân Bình…

Tour nhà sách: Nhà sách FAHASA, Phương Nam, Nhi Đồng, Cá Chép, nhà sách NXB Giáo dục, Đường sách Nguyễn Văn Bình…

Tour trường ĐH: Có không ít ĐH đẹp và lâu đời cùng các ĐH mới, hiện đại đáng để tham quan: cụm ĐHQG TP HCM, Khu Công nghệ cao quận 9, ĐH Việt Đức (Bình Dương), ĐH RMIT…

Tour các tòa nhà chọc trời: Landmark 81, Bitexco Sky 68, Roof Top Café…

Tour các cộng đồng văn hóa đặc biệt: Cộng đồng văn hóa người Hoa ở quận 5, người Hàn Quốc ở Tân Bình và Phú Mỹ Hưng, cộng đồng phương Tây ở Thảo Điền, phố Tây Bùi Viện… Đi thăm cộng đồng nào, hãy ăn đồ ăn của họ.

Tour các công trình kiến trúc: nhà thờ, đền chùa thường lưu giữ những giá trị kiến trúc độc đáo, mà nếu đi quá nhanh chúng ta ít cảm nhận được.

Tour giao thông: Hãy trải nghiệm một ngày trên các loại phương tiện khác nhau như xe hơi, taxi, xe buýt, tuyến xe buýt vòng quận 1, xe buýt 2 tầng, đi phà, xe buýt đường sông, xích lô, đi bộ…

Tour lãnh sự quán: Hãy tìm hiểu lãnh sự quán các nước nằm ở đâu trong thành phố này, ví dụ lãnh sự quán Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Hãy dành thời gian khám phá chậm tất cả nơi này, những điều tưởng cũ sẽ trở thành rất mới đối với trẻ.

Chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/mua-he-cung-con-kham-pha-thanh-pho-20200815211613977.htm