Mùa hè có cần đi tất cho trẻ sơ sinh không?

Đi tất cho trẻ sơ sinh là điều cần thiết song chỉ cần mắc sai lầm nhỏ cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của đôi chân bé.

Mùa hè có cần đi tất cho trẻ sơ sinh không?

Khi chăm sóc trẻ sơ sinh, có rất nhiều điều các mẹ quan tâm, trong đó vấn đề giữ ấm cho trẻ là một vấn đề nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có mẹ cho rằng, nên cho trẻ sơ sinh đi tất thường xuyên, bất kể mùa nóng hay lạnh để giúp trẻ giữ ấm, vì cơ thể trẻ còn non yếu. Có mẹ lại cho rằng, chỉ nên đi tất khi trời lạnh, bình thường trời nắng ấm như mùa hè thì hoàn toàn không cần thiết. Vậy câu trả lời thực sự là gì?

Nhiều mẹ thắc mắc về việc đi tất cho trẻ sơ sinh trong ngày hè (Ảnh minh họa)

Nhiều mẹ thắc mắc về việc đi tất cho trẻ sơ sinh trong ngày hè (Ảnh minh họa)

Các mẹ cần lưu ý, mục đích chính của việc đi tất là để giữ ấm bàn chân của trẻ trong ngày lạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần đi tất vì có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bé.

Chẳng hạn, việc đi tất chân cho trẻ khi đi ngủ giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể do quá trình tự làm mát của cơ thể được diễn ra. Đây là một cách kiểm soát nhiệt độ mang lại lợi ích ngăn ngừa trường hợp đổ mồ hôi đêm xảy ra hoặc các cơn nóng bừng quá mức. Cả hai trường hợp đều có thể dẫn đến chứng rối loạn giấc ngủ ở trẻ.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn vào thực tế để nhìn nhận rằng tùy từng trường hợp nên hay không đi tất chân cho trẻ.

Một trường hợp mới đây ở Trung Quốc, bé Bảo Bảo 8 tháng tuổi đã bị tê phù chân cho đi tất lâu ngày. Sự việc xảy ra ngày 2/4 khi tiểu Bảo (8 tháng tuổi, Trung Quốc) được bà đưa tới khoa da liễu bệnh viện Nhân dân Hàng Châu trong tình trạng kẽ chân loét đỏ, có xuất hiện vảy trắng và dịch. Theo người bà, tình trạng này xuất hiện đã 1 tuần song do chủ quan nên chỉ vệ sinh qua loa cho cháu.

“Tôi giật mình khi thấy chân cháu xuất hiện nhiều điểm bất thường. Chắc do quá đau nên hôm nay bé quấy khóc hơn bình thường”, bà Li chia sẻ.

Sau khi cởi giày và tất, bác sĩ da liễu Qi Fengming cho biết bé mắc chứng bệnh tê phù (Beriberi) do thiếu hụt vitamin B1 và không được vệ sinh sạch sẽ.

Bà Li vô cùng ngạc nhiên nói: “Không một ai trong gia đình mắc căn bệnh này, vậy tại sao một đứa trẻ mới 8 tháng lại bị?”.

Lý giải cho tình trạng này, bác sĩ Qi Fengming cho biết, beriberi là căn bệnh thường xảy ra ở người lớn, song trẻ em cũng có khả năng nhiễm cao. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm, đã có hơn 30 trẻ sơ sinh từ 6-7 tháng tuổi nhập viện vì bệnh này.

Nguyên nhân chính gây bệnh beriberi là nhiễm nấm. Trẻ thường hiếu động nghịch ngợm, chân tay đổ mồ hôi. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ sợ con lạnh nên cho đi tất thường xuyên nhưng lại không vệ sinh sạch sẽ. Sai lầm phổ biến này khiến kẽ chân tay bí hơi, thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt, vi khuẩn dễ dàng gây bệnh.

Biểu hiện của bệnh là ngứa ngáy, sưng tấy khiến bé khó chịu và quấy khóc. Nếu không chữa trị kịp thời vi khuẩn lây lan vào cơ thể gây viêm nhiễm có hại cho sức khỏe của trẻ.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra và vệ sinh kỹ càng cho bé. Vào những ngày hè có thể để chân trần tạo sự thoáng mát và thoải mái.

Video: Cách bôi kem chống nắng cho trẻ

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/mua-he-co-can-di-tat-cho-tre-so-sinh-khong-d125912.html