Mùa hè ác mộng của Real Madrid

Trong ít ngày, Real Madrid trở thành 'bệnh viện' Hoàng gia khi đón nhận liên tiếp những ca chấn thương.

Sáng 27/7, Real thảm bại 3-7 trước Atletico tại ICC 2019. Dư âm của trận thua còn khiến "Los Blancos" tổn thất nhân sự nghiêm trọng khi tiền đạo Luka Jovic dính chấn thương mắt cá chân trái. Tân binh đội bóng Hoàng gia phải rời sân sau pha va chạm với thủ thành Jan Oblak trong hiệp một.

Theo Goal, vấn đề của Jovic gặp phải khá nghiêm trọng. Cầu thủ này được tin rằng sẽ cần nghỉ ngơi vài tuần mới hồi phục. Đây không phải tin HLV Zinedine Zidane muốn nghe, bởi "Los Blancos" tới nay đã nhận 4 trường hợp chấn thương trong chuyến du đấu hè 2019.

Jovic dính chấn thương trong trận Real thua Atletico 3-7 vào sáng 27/7. Ảnh: AS.

Jovic dính chấn thương trong trận Real thua Atletico 3-7 vào sáng 27/7. Ảnh: AS.

Trước Jovic, "Kền kền trắng" sớm mất Marco Asensio, Brahim Diaz và Ferland Mendy. Trường hợp của Asensio nặng nhất khi đối mặt nguy cơ xa sân cỏ hết mùa 2019/20 do bị đứt dây chằng chéo ở trận gặp Arsenal. Trong khi đó, Brahim gặp vấn đề đầu gối và phải nghỉ thi đấu một tháng.

Hôm 25/7, Real Madrid thông báo tân binh Ferland Mendy dự kiến ngồi ngoài trong 4 tuần do bị đau cơ. Lực lượng bị xé mỏng, Real đang trải qua mùa hè ác mộng. Không chỉ chịu tổn thất nhân sự, thành tích thi đấu của CLB cũng không tốt. Họ chưa có trận thắng chính thức nào tại ICC năm nay.

Theo AS, việc nhiều cầu thủ phải nhập viện sẽ khiến kế hoạch chuyển nhượng của Real thay đổi. Nhiều quân bài đang nằm trong nguy cơ bị đẩy ra đường có thể được giữ lại. Lúc này, cơ hội lại thắp lên với Gareth Bale, James Rodriguez. Ngoài ra, Real Madrid có thể chiêu mộ thêm tân binh.

Trong thời gian còn lại của hè 2019, thầy trò Zinedine Zidane còn 2 trận đấu giao hữu gặp Tottenham (30/7) và Salzburg (8/8). Tới ngày 17/8, Real bước vào mùa giải mới với chuyến làm khách trên sân Celta Vigo ở vòng một của La Liga 2019/20.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-he-ac-mong-cua-real-madrid-post971520.html