Mùa hè 2021, Hà Nội xảy ra 7-9 đợt nắng nóng trên diện rộng

Sau 3 ngày nữa, Hà Nội không còn rét về đêm và sáng sớm, chuyển sang trạng thái ấm áp. Từ nay đến tháng 5-2021, Hà Nội còn chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh, nhưng không xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại. Đặc biệt, mùa hè năm nay, Hà Nội có khả năng xảy ra 7-9 đợt nắng nóng trên diện rộng.

Thời tiết Hà Nội sẽ ấm áp sau vài ngày tới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, đêm nay (19-2) và sớm mai (20-2), Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 16-18 độ C.

Đến trưa và chiều 20-2, tại Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 6 độ C, ở mức 23-26 độ C. Trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày 22-2.

Từ ngày 23-2 đến 1-3, Hà Nội sẽ không còn rét về đêm và sáng khi nền nhiệt đạt mức phổ biến 20-22 độ C. Trưa và chiều những ngày nêu trên, Hà Nội xuất hiện nhiều giờ nắng, nền nhiệt tăng thêm 5-6 độ C, đạt mức 25-28 độ C, cảm giác oi nóng.

Cơ quan Khí tượng thủy văn nhận định, từ nay đến tháng 5-2021, Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh nhưng ít có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện từ cuối tháng 5 đến tháng 8-2021. Mùa hè năm nay, Hà Nội có khả năng xuất hiện 7-9 đợt nắng nóng trên diện rộng nhưng không kéo dài như năm 2020.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/991604/mua-he-2021-ha-noi-xay-ra-7-9-dot-nang-nong-tren-dien-rong