Mùa hành tím bội thu

Nông dân vùng chuyên canh trồng hành tím ở Ninh Thuận phấn khởi với một mùa hành bội thu.

Nông dân trồng hành tím Ninh Thuận có mùa bội thu

Nhờ thời tiết thuận lợi, vụ hành tím hè năm 2019 của nông dân Ninh Thuận bội thu kép: Được mùa, được giá.

Nông dân trồng hành tím có mùa bội thu - Ảnh: Thiện Nhân

Gia đình ông Trần Xuân, ở thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải xuống giống 1,2 sào (1.200 m2) hành tím, sau 45 ngày chăm sóc thu được 2 tấn, bán mức giá 42.000 đồng/kg, trừ chi sản xuất, lãi hơn 40 triệu đồng.

Hành tươi có giá từ 40 - 42 ngàn đồng/kg - Ảnh: Thiện Nhân

“So với mọi năm, vụ hành tím hè năm nay đạt năng suất cao và giá tăng gấp 2 lần nên bà con trồng hành tím rất vui mừng”, ông Xuân nói và cho biết hành tím Ninh Thuận đang được thị trường ưa chuộng, thu hoạch xong là có thương lái đến hỏi mua tại vườn, không còn phải chịu điệp khúc “được mùa, mất giá” như các năm trước.

Không còn điệp khúc được mùa mất giá - Ảnh: Thiện Nhân

Bà Lê Thị Não, chủ vựa thu mua hành tím ở xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải cho biết, hiện giá thu mua hành tím thương phẩm tại vườn dao động từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với trước đây; ngoài ra, hành tím làm giống ở mức giá 70.000 đồng/kg nhưng hiện không còn hàng để xuất bán.

Hành tím giống hút hàng - Ảnh: Thiện Nhân

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận, chất đất ở vùng ven biển Ninh Thuận phù hợp để phát triển cây hành tím. Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có gần 600 ha cây hành tím trồng ở vùng gần biển TP.Phan Rang - Tháp Chàm, H.Ninh Phước và H.Ninh Hải; trong đó ở H.Ninh Hải là nơi trồng nhiều nhất với hơn 470 ha.

Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/mua-hanh-tim-boi-thu-1116959.html